Người dân Lâm Đồng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ

Hướng về đồng bào miền Bắc ruột thịt đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân tại tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động chung tay góp công, góp sức và kinh phí hỗ trợ người dân vùng lũ.
Chú thích ảnh
Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Bắc ở phường Phú Thủy nhận được rất nhiều hàng hóa chỉ sau một ngày phát động. 

Chiều 9/10, tại Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Bắc ở phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), chị Trần Thị Xuân Quý cùng các thành viên trong hội thiện nguyện khẩn trương sắp xếp hàng hóa và luân phiên túc trực để tiếp nhận nhu yếu phẩm, quần áo, chăn, màn... Sau gần 1 ngày phát động, kêu gọi, nhóm chị Quý đã tiếp nhận được hơn 500 thùng mì ăn liền, 100 thùng nước cùng nhiều nhu yếu phẩm như sữa, thuốc, bánh kẹo, nước mắm, áo phao… Dự kiến, chiều 10/10 hoặc sáng 11/10, số hàng này sẽ được vận chuyển ra Bắc, trao tặng cho người dân ở các địa phương bị thiệt hại do thiên tai.

Chú thích ảnh
Phân loại hàng hóa sau tiếp nhận, chuẩn bị đưa hàng ra miền Bắc.

Chị Trần Thị Xuân Quý, phường Phú Thủy cho biết: Thông tin cập nhật từ các địa phương về những thiệt hại do mưa lũ ở phía Bắc khiến chúng tôi thương cảm trước cảnh đồng bào mình màn trời chiếu đất... Nhờ đã nhiều lần tổ chức đưa hàng ủng hộ người dân vùng lũ trong vòng 5 năm qua nên việc tổ chức tiếp nhận cũng như kế hoạch tổ chức trao tặng, cứu trợ của chúng tôi gặp nhiều thuận lợi. Chúng tôi còn tổ chức các điểm tiếp nhận khác ở các xã Hàm Thuận, Lương Sơn, Phan Rí Cửa… Hàng cứu trợ ưu tiên những nhu yếu phẩm cần thiết, có thể sử dụng ngay mà không cần chế biến.

Chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi, ở phường Mũi Né vừa chở 10 thùng sữa và 3 thùng nước uống đóng chai đến điểm tiếp nhận cho biết: "Qua truyền hình, tôi thấy thương đồng bào mình. Thông qua các chuyến hàng, tôi muốn nhờ các anh chị gửi gắm chút tấm lòng đến đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai".
 
Còn tại Điểm tiếp nhận ở số 32 Nguyễn Hội, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), người dân vẫn liên tục mang gạo, quần áo mới, bánh kẹo, mì ăn liền… đến để ủng hộ đồng bào ở các tỉnh Thái Nguyên, Sơn La… đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Chú thích ảnh
Người dân đến gửi hàng tại Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Bắc ở phường Phú Thủy. 

Anh Nguyễn Trường Sơn, đại diện Điểm tiếp nhận ở số 32 Nguyễn Hội cho biết: "Dù bộn bề với công việc nhưng trước những thiệt hại quá lớn do bão lũ gây ra với đồng bào miền Bắc, chúng tôi quyết định mở điểm tiếp nhận. Nhờ sở hữu các kênh Facebook, Tiktok có nhiều người theo dõi nên chúng tôi nhận được sự lan tỏa. Tất cả hàng hóa tiếp nhận được sẽ được tập kết và tham gia Chuyến xe 0 đồng của Đoàn Lâm Đồng do sư cô Tuệ Thông trực tiếp đưa hàng ra khu vực phía Bắc vào ngày 13/10".

Truyền thống “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ, người dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện, góp phần giúp đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm vượt qua, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Hàng hóa sau khi tiếp nhận được phân loại, đánh dấu để gửi ra các tỉnh miền Bắc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phát động toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận gần 28 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.