Người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo 'xổ số cào online'

Ngày 3/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội dưới hình thức "xổ số cào online".

Trước tình hình này, lực lượng công an đã liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube…, nhiều tài khoản ảo tổ chức livestream mạo danh chương trình "xổ số cào online", dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp", sử dụng bình luận ảo để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng. Khi nạn nhân tham gia, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền với lý do "trúng giải lớn" hoặc "đóng thuế, phí nhận thưởng", đồng thời thu thập thông tin cá nhân để phục vụ cho các hành vi phạm tội khác.

Cụ thể, vào cuối tháng 9/2025, với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt gần 190 triệu đồng của chị N.T.B.C. (ngụ phường Khánh Hậu, Tây Ninh). Theo tường trình, ban đầu chị C. nạp 99.000 đồng mua vé cào trực tuyến trên trang Facebook có tên "Thần Tài Kim Bảo". Sau khi "trúng thưởng", đối tượng lừa đảo tiếp tục tư vấn chị mua các vé cào giá trị cao hơn. Trong quá trình chuyển tiền, chúng liên tục báo "sai cú pháp" và yêu cầu gửi lại nhiều lần. Chỉ sau 5 lần thao tác, chị C. đã bị chiếm đoạt 29 triệu đồng.

Nghĩ rằng số tiền trúng thưởng bị "treo" trên mạng, cùng lúc đó các đối tượng đã chủ động hướng dẫn chị C. truy cập vào một trang Facebook khác để lấy lại tiền và phải đóng phí tư vấn. Tin tưởng làm theo, chị C tiếp tục chuyển khoản thêm 6 lần với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Từ khoản tiền ban đầu chỉ 99.000 đồng, qua 11 lần chuyển khoản, chị C. đã bị các đối tượng lừa đảo mất toàn bộ số tiền 189 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dân. Do vậy, người dân tuyệt đối không tin tưởng các hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân qua các nền tảng mạng xã hội mà không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.

Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.