Cảnh báo, đề cao cảnh giác lừa đảo học bổng cho sinh viên du học quốc tế

Trường Đại học Vinh vừa phát đi cảnh báo về một số thông tin giả mạo liên quan đến việc cấp học bổng cho sinh viên du học quốc tế.

Đại diện nhà trường khẳng định, Trường không có các chương trình như những hình ảnh đang lan truyền trên mạng; mọi chương trình chính thức (nếu có) đều được công bố trên các trang thông tin chính thức của trường.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, một nam sinh viên năm thứ nhất ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa của trường nhận được email thông báo về “chương trình trao đổi sinh viên” giữa Đại học Vinh và Đại học Yale (Hoa Kỳ).

Theo nội dung email, căn cứ vào “thông báo của Đại sứ quán Mỹ”, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp học bổng cho các tân sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của Đại học Vinh. Sinh viên này được cho là đủ điều kiện ghi danh.

Để tăng tính thuyết phục, thông báo này còn nêu rõ, chương trình được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ 100% gồm: vé máy bay quốc tế khứ hồi, học phí, sinh hoạt phí và chi phí tham quan trong suốt thời gian học, với lộ trình kéo dài 3 tháng. Toàn bộ chi phí còn lại được ghi là “do nhà trường hỗ trợ”.

Để tham gia chương trình, sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng Đối ngoại của nhà trường. Ngoài ra, sinh viên cũng phải có phần sao kê minh chứng tài chính với số dư tối thiểu 250 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình để làm biên bản sao kê điện tử cạnh tranh với các bạn khác ngành. Thông báo cũng yêu cầu sinh viên hoàn thiện hồ sơ, ký tên các văn bản, nộp bản sao kê điện tử cho Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh trước 14 giờ ngày 1/10/2025.

Được biết, sau khi nhận được thông báo, nam sinh đã chuyển cho mẹ và được cảnh báo là thông tin giả. Tuy nhiên, khi được đối tượng lừa đảo gọi điện, nam sinh vẫn tin theo và đến một khách sạn ở thành phố Vinh theo hướng dẫn của người gọi điện. Trong thời gian chờ đợi, người nhà của sinh viên thấy nghi ngờ nên đã ngăn chặn kịp thời, đưa sinh viên ra khỏi khách sạn và báo với nhà trường, công an nơi cư trú.

Khi trao đổi với nhà trường, sinh viên này cho biết, dù nhận thức được thông tin là giả mạo, nhưng khi bị gọi điện thoại, những lời lẽ của đối tượng lừa đảo khiến người nghe dễ tin theo một cách mù quáng và làm theo hướng dẫn.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên, Trường Đại học Vinh, cho biết: Thời gian qua, nhà trường nhận được thông tin một số sinh viên nhận các văn bản giả mạo về chương trình trao đổi sinh viên và cấp học bổng du học quốc tế.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng logo, con dấu, chữ ký giả để mời sinh viên đăng ký, yêu cầu nộp hồ sơ và đóng các khoản phí, nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Trong đó, có trường hợp sinh viên đã nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng may mắn kịp thời báo cáo nhà trường, nhờ đó không trở thành nạn nhân.

Đại diện nhà trường cũng khẳng định, đến thời điểm này, Trường Đại học Vinh không có các chương trình cấp học bổng cho sinh viên như các văn bản thông báo. Các chương trình của trường (nếu có) được đăng trên các trang thông tin chính thức của trường. Vì thế, sinh viên tuyệt đối không tin, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh không chính thống.

Ngoài ra, khi nhận được thông tin đáng ngờ, cần trao đổi ngay với gia đình, giảng viên, phòng, ban chức năng của nhà trường hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Trường Đại học Vinh cũng đề nghị toàn thể học sinh sinh viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chia sẻ rộng rãi thông tin này để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.