Ngư dân kỳ vọng bội thu chuyến biển cuối năm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tích cực vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế và kỳ vọng có chuyến biển bội thu vào cuối năm, để có một cái Tết sung túc, đầy đủ hơn.
Chú thích ảnh
Ngư dân xã biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) kiểm tra ngư lưới cụ, chuẩn bị đầy đủ hàng hoá cho chuyến biển dài ngày. Ảnh tư liệu: Võ Dung/TTXVN

Ngay từ sáng sớm, ông Mai Xuân Phú, chủ tàu cá số hiệu QB – 91051.TS ở thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cùng các thuyền viên đã khẩn trương chuẩn bị ngư lưới cụ và một số vật dụng thiết yếu khác để ra khơi.

Theo ông Phú, năm qua, các tàu thuyền ngư dân xã Bảo Ninh đánh bắt thủy hải sản trên biển được sản lượng khá lớn, ngư dân phấn khởi có thu nhập kinh tế. Song ngư dân cũng tự hào góp một phần nhỏ bé trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện một số tàu thuyền cũng đã có phương án về cập bờ, bốc dỡ hải sản để nghỉ Tết. Riêng tàu của gia đình ông vẫn đi chuyến cuối năm và dự kiến sẽ về vào ngày 24 hoặc 25 âm lịch.

Theo ông Mai Xuân Phú, dù phải ra khơi trong những ngày giáp Tết, nhưng các ngư dân trên tàu đều rất phấn khởi. Vì theo kinh nghiệm, chuyến biển trong thời điểm này thường trúng luồng cá tôm, cá ngừ đại dương… qua đó sẽ đem lại thu nhập cao cho ngư dân. Bởi ai cũng mong muốn gia đình có Tết đủ đầy hơn nên quyết tâm và cố gắng trong chuyến đi biển cuối năm này.

Hiện xã Bảo Ninh có 495 tàu cá; trong đó, có 187 tàu cá tham gia đánh bắt xa bờ. Theo các ngư dân, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, nhưng bà con ngư dân trên địa bàn vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển nhằm tăng thu nhập và gìn giữ nghề truyền thống của địa phương.

Ông Đào Xuân Vinh, Chủ tịch Hội nông dân xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, thời điểm này, một số tàu cũng đang đi chuyến biển cuối trong khoảng 10 – 15 ngày. Đặc biệt, một số tàu sẽ đánh bắt xuyên Tết và đón Tết Nguyên đán ngay trên biển. Các tàu cá này cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cùng bánh kẹo, nước ngọt để vui đón Tết trên tàu.

“Với ngư dân, những chuyến biển cuối năm khi cận Tết hay đón Tết Nguyên đán trên biển cả mênh mông luôn mang lại nhiều cảm xúc. Hội nông dân của xã luôn sát cánh, động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển và chấp hành nghiêm các quy định trong chống khai thác thủy sản trái phép IUU”, ông Đào Xuân Vinh chia sẻ thêm.

Tại Quảng Bình, năm 2024, sản lượng đánh bắt thủy sản đạt hơn 99.500 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên thông báo đến bà con về tình hình thời tiết và những ngư trường đánh bắt thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không được khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hiện tỉnh Quảng Bình cũng đã công khai danh sách 810 tàu cá 3 không, gồm: Không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm tham gia đánh bắt thủy sản trên biển nhằm minh chứng cho những nỗ lực của địa phương trong việc tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị cũng đã phối hợp chính quyền các địa phương, các đồn Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, tặng quà, khuyến khích, động viên các ngư dân vươn khơi bám biển những ngày trước và trong Tết Nguyên đán. Bởi không chỉ là mang lại thu nhập cho người dân, những chuyến biến trong dịp Tết cũng góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong năm 2025, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tăng sản lượng đánh bắt, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các tàu cá khi ra khơi. Qua đó, đảm bảo các tàu cá luôn chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về IUU. 

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Tỉnh cũng chú trọng tạo sinh kế mới cho ngư dân khi nhiều tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.