Ngoại trưởng Ukraine công du châu Âu để đàm phán viện trợ quân sự

Ngày 28/8, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bắt đầu chuyến thăm chính thức CH Séc, trước khi tới Pháp và Tây Ban Nha, để đàm phán về việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong thông báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chuyến công du châu Âu của người đứng đầu bộ này sẽ kéo dài đến ngày 31/8.

Các chủ đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Kuleba tại 3 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kể trên bao gồm việc cung cấp thêm vũ khí để tăng cường cho quân đội Ukraine, đặc biệt là vũ khí phòng không, và bắt đầu thảo luận về tiến trình gia nhập EU của Ukraine trước cuối năm nay. 

Tại hội nghị ngoại giao thường niên diễn ra cùng ngày tại thủ đô Praha với sự tham dự của các đại sứ CH Séc tại các nước, Ngoại trưởng Ukraine đã có bài phát biểu với tư cách khách mời danh dự. Ngoài ra, ông Kuleba cũng có các cuộc gặp song phương với các đối tác chủ nhà để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và CH Séc. 

Theo kế hoạch, ngày 31/8, ông Kuleba sẽ tham dự hội nghị không chính thức Ngoại trưởng EU diễn ra tại Tây Ban Nha.

Các quốc gia phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi xảy ra xung đột giữa nước này với Nga hồi tháng 2/2022. Viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev đã tăng dần từ đạn pháo hạng nhẹ và huấn luyện binh sĩ đến các vũ khí hạng nặng. Những tháng gần đây, Ukraine hối thúc cung cấp cho nước này chiến đấu cơ phản lực. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo những nguy cơ của việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.