Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi EU đưa ngành tên lửa Nga vào gói trừng phạt tiếp theo

Lời kêu gọi trên được ông Dmytro Kuleba đưa ra ngày 1/12 trên Twitter.
Chú thích ảnh
Một công nhân kiểm tra đường dây điện bị phá hủy sau một cuộc tấn công tên lửa ở Ukraine. Ảnh: AFP

Theo tờ The Guardian, sau cuộc gặp với quan chức phục trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tại Ba Lan, ông Kuleba đã viết trên Twitter: “Tôi cảm ơn EU vì đã tiếp tục hỗ trợ quốc phòng và nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo của EU cần gồm những biện pháp nhằm vào ngành sản xuất tên lửa của Nga: ngành này phải bị dừng lại”.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine khi cung cấp vũ khí và huấn luyện binh lính cho nước này.

Ông Sergei Lavrov cũng nói rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine là nhằm làm suy yếu tiềm năng quân sự của nước này và ngăn cản vận chuyển vũ khí phương Tây.

Ông Lavrov chia sẻ trong một cuộc gọi video với các phóng viên: “Không nên nói rằng Mỹ và NATO không tham gia cuộc xung đột này, họ đang trực tiếp tham gia. Không chỉ thông qua cung cấp vũ khí mà còn thông qua đào tạo nhân lực. Họ đang huấn luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình, trên lãnh thổ của Anh, Đức, Italy và các quốc gia khác”.

Ông Lavrov nói rằng hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm đánh sập các cơ sở năng lượng của Ukraine vì các cơ sở này hỗ trợ các nước phương Tây tiếp tục bơm vũ khí chết người vào Ukraine để giết người Nga.

Trong khi đó, DTEK - công ty năng lượng tư nhân ở Ukraine - cho biết 40% cơ sở hạ tầng điện của nước này đã bị hư hỏng do các cuộc tấn công của Nga

Hàng triệu người đã bị mất điện hoặc mất điện gián đoạn kể từ tháng 10, khi Nga tập trung tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine.

Công ty DTEK cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội: “Các kỹ sư điện đang làm mọi thứ khả thi và cả không khả thi để ổn định tình hình liên quan đến cung cấp năng lượng”. Các đội kỹ thuật DTEK đang làm việc cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng sửa chữa cơ sở hạ tầng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.