Quan chức Nga lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi đối tác tăng viện trợ quân sự

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi các đối tác tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời cho rằng “chưa nước nào hành động đủ” để hỗ trợ nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Reuters

“Ukraine cảm kích trước những lô viện trợ quân sự của các đối tác, nhưng chúng ta nên trung thực với nhau: Chưa có quốc gia nào hành động đủ khi Nga vẫn còn hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Trang bị vũ khí cho chúng tôi để giành chiến thắng là con đường ngắn nhất để khôi phục hòa bình, an ninh ở châu Âu và hơn thế nữa”, ông Kuleba tuyên bố trên Twitter hôm 9/1.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyanskiy, đã chỉ trích tuyên bố trên của ông Kuleba. Ông Polyanskiy cho rằng Kiev đang có nhiều mục tiêu khác trong tư tưởng.

Kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, tập thể phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột và bù đắp những tổn thất nặng nề trên chiến trường. Trong đó, cho đến nay Mỹ là nước viện trợ lớn nhất, với trên 100 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Kiev, khẳng định rằng động thái này sẽ chỉ khiến chiến sự leo thang, gây thêm đau đớn, kéo dài sự thống khổ của người dân Ukraine, hơn là thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.

Ngày 24/2/2022, Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với lý do Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk được ký kết hồi năm 2014.

Ngay trước khi chiến sự nổ ra, Điện Kremlin đã công nhận hai khu vực ở vùng Donbass là các quốc gia độc lập, yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và không bao giờ tham gia bất kỳ liên minh quân sự phương Tây nào.

Tháng 10/2022, Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Kherson và Zaporozhye, đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.