Ngoại trưởng Séc lý giải vì sao cần tiếp tục cấm vận Nga

Mới đây Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek đã ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) gia hạn 6 tháng lệnh cấm vận đối với LB Nga. Lý do là Nga chưa thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột ở Ukraine.
Ngoại trưởng Séc lý giải vì sao cần tiếp tục cấm vận Nga ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao CH Séc Lubomir Zaoralek

Trong các biện pháp trừng phạt của EU có việc cấm vận kinh tế đối với Moskva và cấm nhập cảnh EU đối với 150 quan chức cao cấp của Nga bị coi là liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine. Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Praha, Bộ trưởng Lubomir Zaoralek khẳng định: "Bối cảnh hiện tại không tạo cơ hội để chúng ta xem xét lại quan điểm (cấm vận đối với Nga). Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là việc thực hiện các thỏa thuận đạt được ở Minsk. Nếu trong vấn đề này không có sự tiến bộ thì không nên đề xuất việc thay đổi chính sách đã chọn". Lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Zaoralek trái với quan điểm của một số quan chức cao cấp của Séc rằng cần bỏ cấm vận đối với Nga bởi cấm vận không có tác dụng. Nhận xét về điều này, Bộ trưởng Zaoralek nhấn mạnh: "Chúng tôi nghe thấy những ý kiến tương tự không chỉ ở Séc mà ở các nước khác. Vấn đề là các chính khách chỉ cố bảo vệ lợi ích của những lĩnh vực kinh tế cụ thể bằng cách chỉ ra những thiệt hại do việc cấm vận mang lại. Đó chỉ là một phần của cuộc tranh luận tổng thể. Chúng tôi cũng đã trao đổi với những ai tự cho mình chịu thiệt từ cuộc cấm vận, tìm những phương án hợp lý để giải quyết vấn đề".Theo ông Zaoralek, việc cấm vận là sự thay thế cho phương án đáp trả bằng quân sự đi kèm với những rủi ro to lớn. Ông nói: "Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ tiếp tục phát triển các mối quan hệ với Nga, làm như thể không có điều gì xảy ra và rằng chúng ta chả thấy phiền gì khi bán đảo Crimea bị sáp nhập vào Nga... Chúng ta tìm kiếm biện pháp thể hiện thái độ không đồng tình đối với việc không tuân thủ luật lệ và với những hành động làm tổn hại đến các mối quan hệ của chúng ta. Việc cấm vấn dưới dạng hạn chế giao dịch tài chính và cấm nhập cảnh EU đối với một số nhân vật chính là công cụ để thể hiện sự phản đối của chúng ta".Ông Zaoralek khẳng định cấm vận không nhằm để làm sụp đổ nền kinh tế LB Nga, tuy nhiên, sự trừng phạt này được áp dụng trùng với thời điểm giá dầu mỏ xuống thấp khiến cho nền kinh tế Nga bị tác động. Ông không đồng tình với ý kiến cho rằng cần phải bỏ cấm vận kinh tế đối với Nga do cách thức này không mang lại hiệu quả. Ông nói: "Cấm vận là sự thể hiện mang tính biểu tượng thái độ không đồng tình của chúng ta đối với một số hành vi nhất định. Cuộc cấm vận sẽ được bãi bỏ ngay sau khi có sự thay đổi hành vi và chúng ta thôi không nhận được tin về hàng chục hay hàng trăm người thiệt mạng ở các tỉnh Donetsk và Lugansk".
Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.