Ngoại trưởng Mỹ: Washington ưu tiên đối thoại với Nga về hòa bình cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/6 cho biết nước này hiện chưa có kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga mà vẫn mong muốn duy trì không gian cho đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một cuộc họp báo ở Panama, ngày 3/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ Politico (Mỹ) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan), ông Rubio giải thích rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ làm mất đi cơ hội đối thoại với Nga về thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột và đem lại hòa bình cho Ukraine. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump “sẽ biết thời điểm và cách thức phù hợp” để đưa ra các biện pháp kinh tế mới đối với Nga. Ông Rubio cũng nói rõ Chính quyền Mỹ đang phối hợp với Quốc hội để bảo đảm Tổng thống Trump được trao quyền linh hoạt cần thiết trong việc xử lý quan hệ với Nga và nắm bắt cơ hội để đưa Nga trở lại bàn đàm phán.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp phải không ít khó khăn do vẫn tồn tại khác biệt lớn giữa Nga và Ukraine về nhiều vấn đề.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.