Na Uy mở nhà máy USV sát chiến tuyến Ukraine, tiếp sức phòng thủ Biển Đen

Na Uy sẽ sản xuất các tàu không người lái mặt nước (USV) tại Ukraine, giúp củng cố năng lực phòng thủ của Kiev trước Hạm đội Biển Đen của Nga.
Chú thích ảnh
Phương tiện không người lái mặt nước (USV) Magura V7 của Ukraine được trang bị hai tên lửa Sidewinder. Ảnh: Naval News

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Na Uy đăng trên mạng xã hội X, quyết định này nằm trong gói viện trợ khoảng 6,7 tỷ krona Na Uy (tương đương 620 triệu USD) dành cho liên minh hàng hải mà nước này đồng dẫn dắt cùng Vương quốc Anh trong năm 2025.

“Một phần của khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để phát triển và sản xuất các phương tiện không người lái trên biển, sử dụng công nghệ của KDA (Kongsberg Defence & Aerospace), với dây chuyền sản xuất đặt tại Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik cho biết.

Công ty Kongsberg đã ký thỏa thuận hợp tác với một đối tác Ukraine để cùng phát triển và chế tạo các phương tiện không người lái ngay trên lãnh thổ Ukraine, kết hợp công nghệ Na Uy với chuyên môn địa phương.

Tàu không người lái mặt nước (USV - Uncrewed surface vessels) đã trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược phòng thủ ven biển của Ukraine, giúp nước này tấn công các tàu chiến Nga và gây gián đoạn các tuyến tiếp vận của đối phương.

Đầu tháng 4, Na Uy chính thức gia nhập Liên minh Drone cho Ukraine, một sáng kiến do Anh và Latvia khởi xướng từ tháng 1/2024 nhằm tăng cường năng lực vận hành các hệ thống bay không người lái cho Kiev.

Ngày 22/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với ông Sandvik trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy tới Ukraine kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 2. Hai bên đã trao đổi về việc đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước, bao gồm thiết bị bay không người lái (drone hay UAV) và tên lửa tầm xa, cũng như kế hoạch mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Các chủ đề quan trọng khác gồm có tăng cường phòng không và không quân chiến đấu của Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng gửi lời cảm ơn vì Na Uy đã viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Bộ trưởng Sandvik tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Na Uy và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng phát triển năng lực phòng thủ của cả hai quốc gia.

Một phần khác của hợp tác giữa hai nước là chương trình huấn luyện điều khiển drone đang được tiến hành tại Trøndelag, Na Uy, trong khuôn khổ Chiến dịch Gungne. Bộ trưởng Sandvik cho biết việc huấn luyện chung cùng các giảng viên Ukraine đang mở ra những cơ hội mới cho lực lượng vũ trang Na Uy trong việc ứng dụng drone.

“Phương tiện không người lái đã trở thành yếu tố then chốt trong việc định hình năng lực quốc phòng tương lai. Lực lượng vũ trang Na Uy cần sẵn sàng sử dụng hiệu quả các phương tiện không người lái trên không, trên biển, dưới nước và trên bộ để tăng cường năng lực tác chiến”, Bộ trưởng Sandvik khẳng định.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy công nghệ quân sự đang phát triển nhanh chóng, mở ra nhiều khả năng mới cho cả phòng thủ lẫn tấn công.

Thu Hằng (Kyiv Post)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).