Serbia dừng mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí sau cáo buộc cấp đạn dược cho Ukraine

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố Serbia đã dừng mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí, trong bối cảnh tình báo Nga cáo buộc vũ khí, đạn dược của nước này được cấp cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Anadolu

Theo trang Kyiv Independent, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố vào ngày 23/6 rằng Serbia đã dừng mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí, viện dẫn lý do an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, ông phủ nhận rằng động thái này là phản ứng trước những chỉ trích ngày càng tăng xung quanh cáo buộc của tình báo Nga rằng vũ khí, đạn dược của Serbia đã đến Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao, ông Vucic cho biết Serbia chỉ gửi đạn dược đến doanh trại của mình và mọi hoạt động xuất khẩu đều bị đình chỉ, vì lợi ích tốt nhất của Serbia.

Ngay sau thông báo trên, Bộ Quốc phòng Serbia đã ra tuyên bố xác nhận việc đình chỉ mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự.

Quyết định của Tổng thống Vucic được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích nhằm vào chính phủ, đặc biệt là sau những tuyên bố rằng đạn dược của Serbia đã được cung cấp cho Ukraine.

Vào tháng 5/2025, Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga cáo buộc Belgrade cung cấp vũ khí cho Kiev, bất chấp mối quan hệ hữu nghị giữa Serbia với Moskva và việc nước này tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo một cuộc điều tra vào năm 2024 của tờ Financial Times, đạn dược của Serbia đã đến Ukraine thông qua các trung gian, mặc dù Belgrade vẫn khẳng định rằng họ không trực tiếp cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào.

Kể từ khi cuộc xung đột toàn diện Nga – Ukraine bùng phát đầu năm 2022, Serbia đã cố gắng điều hướng một con đường ngoại giao tinh tế với Moskva và phương Tây. Trong hành động cân bằng gần đây nhất của mình, ông Vucic đã từ chối ký một tuyên bố lên án cuộc xung đột, đồng thời cam kết hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Trong khi đó, theo cổng thông tin Kossev.info (Serbia), vào cùng ngày Tổng thống Aleksandar Vucic tuyên bố rằng Serbia dừng xuất khẩu vũ khí, bộ phận báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga đã đưa ra tuyên bố rằng Ukraine "rất biết ơn" các nhà sản xuất vũ khí và đạn dược của Serbia và việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự từ Serbia đang tăng lên bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Moskva đối với Belgrade.

"Phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga báo cáo rằng, theo thông tin mà SVR của Nga nhận được, quân đội Ukraine rất biết ơn các nhà sản xuất vũ khí và đạn dược của Serbia vì đã đóng góp vào việc duy trì khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine", theo tuyên bố của SVR được công bố trên trang web của SVR.

Theo tuyên bố này, tại Kiev, các công ty Serbia thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Moskva đối với Belgrade, đang tăng cường xuất khẩu các sản phẩm quân sự sang khu vực xung đột giữa "tập thể phương Tây" và Nga.

SVR tuyên bố rằng vũ khí của Serbia được chuyển đến Ukraine "nhờ sử dụng các chương trình cung cấp gián tiếp", tức là thông qua các bên trung gian.

"Đạn dược được sản xuất tại các doanh nghiệp quốc phòng Serbia, chủ yếu dành cho các hệ thống tầm xa hạng nặng, được gửi đến các nước NATO vì lợi ích của Ukraine dưới dạng các bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh. Điều này cho phép Kiev chính thức tiếp nhận các sản phẩm quân sự không còn là của Serbia nữa mà được lắp ráp tại các nhà máy vũ khí ở các nước phương Tây. Việc lắp ráp chủ yếu được thực hiện tại Cộng hòa Séc và Bulgaria. Đồng thời, các nhà sản xuất tại Serbia cũng nhận thức rõ về người tiêu dùng thực sự của các sản phẩm của họ và thực tế là tên lửa và lựu đạn của họ sẽ giết chết binh lính Nga và cư dân của các khu định cư của Nga", SVR lưu ý.

Đây là lần thứ hai Nga cảnh báo Serbia về việc xuất khẩu đạn dược sang Ukraine. Lần trước, SVR đưa ra thông báo tương tự vào cuối tháng 5. Khi đó, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, đã phản ứng nhanh chóng, tuyên bố rằng không phải mọi thứ trong báo cáo đó đều đúng sự thật và Serbia sẽ xem xét lại việc xuất khẩu đạn dược.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Nhật Bản: Thu nhập thực tế của người lao động tăng liên tiếp 8 tháng

Nhật Bản: Thu nhập thực tế của người lao động tăng liên tiếp 8 tháng

Tiền lương thực tế của người lao động Nhật Bản vừa ghi nhận đà tăng trong tháng thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi tăng dài nhất trong gần một thập kỷ qua, minh chứng cho hiệu quả từ các biện pháp giảm áp lực lạm phát của Thủ tướng Sanae Takaichi nhằm củng cố sức mua cho các gia đình.

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

LHQ: Tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng

Ngày 6/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo, tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục nghiêm trọng, trong bối cảnh hoạt động phá dỡ nhà cửa tại Đông Jerusalem và Bờ Tây diễn ra cùng những hạn chế đối với việc cung cấp vật tư thiết yếu cho Dải Gaza.

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Tình trạng tội phạm mạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tần suất và quy mô tấn công vào các doanh nghiệp, tổ chức tại Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp. Làn sóng tấn công công nghệ cao này không chỉ làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng mà còn gây ra nhiều vụ "thiệt hại thứ cấp" như chiếm đoạt và quy đổi trái phép điểm thưởng hội viên.