Ngoại trưởng Ba Lan bình luận về quan hệ với Ukraine

Theo hãng thông tấn Ba Lan PAP ngày 3/10, Ngoại trưởng nước này Zbigniew Rau cho biết ông vắng mặt tại cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao EU ở Kiev là kết quả của sự "suy giảm" trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau ở Warsaw, Ba Lan, ngày 5/4/2023. Ảnh: AP

Các ngoại trưởng EU đã gặp nhau tại Kiev hôm 2/10 để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đại diện cho Ba Lan tại cuộc họp là Thứ trưởng Ngoại giao Wojciech Gerwel.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Ba Lan, cuộc họp ở Kiev thực sự là quan trọng, nhưng ông vắng mặt vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do sức khỏe. Tuy nhiên, ông Rau nói thêm: "Trên hết, nó xuất phát từ thực tế là trong chính trị, cũng như song phương, chúng ta có những giai đoạn bùng nổ và sụp đổ mối quan hệ giữa các quốc gia".

Thông báo về sự vắng mặt của mình tại cuộc họp, ông Rau nêu rõ: “Hiện tại, liên quan đến mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine, chúng tôi đang bước vào thời kỳ suy thoái và sự vắng mặt của tôi một phần là biểu hiện của điều này”.

Khi được hỏi liệu sự vắng mặt ở Kiev có liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hay không, Ngoại trưởng Rau cho biết vụ việc vốn là tranh cãi trong một lĩnh vực nhỏ, nhưng lại được đưa ra cấp quốc tế, đặc biệt là trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã làm "lung lay niềm tin" của công chúng Ba Lan đối với chính sách hiện tại của Chính phủ Ukraine về Ba Lan.

Quan hệ Ba Lan - Ukraine trở nên căng thẳng vào giữa tháng 9 khi Ba Lan quyết định duy trì lệnh cấm một số nông sản Ukraine do lo ngại rằng tình trạng dư thừa hàng nhập khẩu từ nước láng giềng phía Đông có thể gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Ba Lan.

Động thái này khiến Ukraine tức giận và phản ứng bằng cách khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ám chỉ trong bài phát biểu của mình tại Liên hợp quốc rằng Ba Lan và một số nước EU khác trên thực tế đã ủng hộ Nga khi nỗ lực bảo vệ thị trường của họ.

Điều này gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ba Lan, dẫn đến việc đại sứ Ukraine bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo Tổng thống Ukraine "không được xúc phạm người dân Ba Lan".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.