Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Trước thềm hai hội nghị lớn Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 của ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm mới, điểm nổi bật cũng như trọng tâm của hai sự kiện này.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 - 20/12 với chủ đề "Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế". Trước thềm hai hội nghị lớn của ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm mới, điểm nổi bật của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và trọng tâm của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17.
Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Kể từ Đại hội XI đến nay, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã gặt hái được thêm nhiều thành tựu mới. Tình hình thế giới và khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra cho nước ta nhiều thách thức to lớn. Hiện đang là thời điểm giữa nhiệm kỳ của Đại hội XI, là giai đoạn nước rút thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội, trong đó có các nhiệm vụ đối ngoại. Trong năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những văn kiện rất quan trọng, định hình cho công tác đối ngoại trong những năm tới. Chính vì vậy, chủ đề của Hội nghị năm nay sẽ là “Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”. Với chủ đề trọng tâm đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 sẽ không chỉ nhìn lại việc triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, định ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn và tổng thể đến năm 2020, nhằm góp phần tăng cường sức mạnh của đất nước về mọi mặt trong những năm nước rút hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Với tầm nhìn dài hạn và tổng thể đó, có thể nói trong giai đoạn hiện nay, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thực tế là thời gian qua các nhiệm vụ đối ngoại đã được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các kênh đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quốc phòng - an ninh. Hội nghị Ngoại giao lần này cũng là dịp để các bộ, ban, ngành, địa phương cùng nhau đẩy mạnh sự phối hợp hiệu quả và đồng bộ hơn nữa trong công tác đối ngoại, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn diện. Trên tinh thần đó, dịp này cũng sẽ diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17. Trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã tích cực tham gia vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy kinh tế đối ngoại, văn hóa, du lịch của địa phương, tăng cường giao lưu đối ngoại nhân dân. Chính vì vậy, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần này sẽ đánh giá việc triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XI ở cấp địa phương trong nửa nhiệm kỳ đầu vừa qua và rút ra những bài học kinh nghiệm của công tác ngoại vụ trong thời kỳ bước đầu hội nhập toàn diện. Trên cơ sở đó, Hội nghị sẽ đề ra phương hướng lớn không chỉ cho nửa nhiệm kỳ còn lại mà còn với tầm nhìn dài hạn hơn, đề ra Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về các biện pháp cụ thể liên quan đến triển khai hội nhập quốc tế ở cấp độ địa phương, nâng cao vai trò của ngoại vụ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.