Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Uruguay

Ngày 10/12, tại thủ đô Montevideo, Bộ Ngoại giao Uruguay đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa nước này và Việt Nam.

Ngày 10/12, tại thủ đô Montevideo, Bộ Ngoại giao Uruguay đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa nước này và Việt Nam.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước ta đang ở thăm chính thức Uruguay. Về phía Uruguay có Bộ trưởng Ngoại giao Luis Almagro, nhiều quan chức cấp cao khác của bộ này cùng Đoàn ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Almagro và Thứ trưởng Ngoại giao nước ta Hà Kim Ngọc đã nêu bật việc Việt Nam và Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993 đã mở ra một thời kỳ mới của quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Uruguay ảnh 1

Ngoại trưởng Uruguay đóng dấu con tem kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay.


Các diễn giả cũng nhấn mạnh trong hai thập kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam và Uruguay đã có những bước phát triển vững chắc, thể hiện qua kết quả các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Tabaré Vázquez), Phó Tổng thống Danilo Astori; các chuyến thăm Uruguay của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Trong khi đó, các bộ, ngành hai bên đang trao đổi để ký các văn kiện, tạo khung pháp lý cho quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ, văn hóa, thể thao...

Bộ trưởng Almagro và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đặc biệt đánh giá cao hai văn kiện hợp tác cấp chính phủ được ký trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, gồm Hiệp định khung về thương mại và đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế.

Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Uruguay ảnh 2

Quang cảnh lễ kỷ niệm.


Cùng ngày, Bưu chính Uruguay đã phát hành con tem kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Uruguay và Việt Nam. Mẫu tem này vẽ chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại được ngưỡng mộ trên khắp thế giới.

Phát biểu nhân dịp này, Ngoại trưởng Luis Almagro và Phó Chủ tịch Bưu chính Uruguay María Solange Moreira Díaz khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những biểu tượng của cuộc đấu tranh chống áp bức, vì độc lập và tự do của các dân tộc. Đại tướng không chỉ là người anh hùng của nhân dân Việt Nam mà còn là của Nhân loại.

Dự lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao hai nước là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Uruguay của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước ta đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm châu Mỹ. Trước đó, đoàn đã thăm Canada và Bolivia.

Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam–Uruguay ảnh 3

Mẫu tem vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



Tin và ảnh: Quang Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.