Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn một báo cáo nghiên cứu công bố trên báo Tempo (Indonesia) ngày 4/10, cho thấy các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 9,7 triệu kết quả xét nghiệm máu của khoảng 101.000 người trưởng thành trong giai đoạn 2021-2023, đồng thời đối chiếu kết quả theo thời gian nhịn ăn, gồm dưới 8 giờ, từ 8-12 giờ và trên 12 giờ.
Kết quả cho thấy thời gian nhịn ăn có mối liên hệ rõ ràng với chỉ 10 trong tổng số 121 chỉ số xét nghiệm được phân tích. Những thay đổi đáng chú ý tập trung ở glucose, triglyceride, gamma-glutamyl transferase (GGT) và lipase. Các chỉ số này có xu hướng cao hơn ở những người nhịn ăn dưới 8 giờ.
Trong khi đó, thời gian nhịn ăn hầu như không tạo ra thay đổi đáng kể đối với phần lớn các xét nghiệm còn lại. Đáng chú ý, nhịn ăn trên 12 giờ cũng không làm xuất hiện thêm khác biệt đáng kể nào ở các chỉ số được nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này có thể cung cấp thêm cơ sở để xem xét lại yêu cầu nhịn ăn trước xét nghiệm, theo hướng căn cứ vào từng loại xét nghiệm thay vì áp dụng một quy định chung cho tất cả các trường hợp.
Tuy nhiên, nghiên cứu không cho rằng mọi trường hợp đều có thể bỏ yêu cầu nhịn ăn trước khi lấy máu. Các nhà khoa học nhấn mạnh người bệnh vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ hoặc cơ sở xét nghiệm, bởi việc nhịn ăn có thể vẫn cần thiết đối với một số xét nghiệm nhất định.
Nhịn ăn trước khi xét nghiệm hiện vẫn là thực hành phổ biến nhằm hạn chế ảnh hưởng của thức ăn và đồ uống đến một số chỉ số. Tuy nhiên, mức độ cần thiết của việc này phụ thuộc vào loại xét nghiệm cũng như mục đích y khoa cụ thể. Theo các nhà nghiên cứu, những dữ liệu mới có thể góp phần thúc đẩy việc đánh giá lại các yêu cầu nhịn ăn trước xét nghiệm, nhất là khi quy định này vốn hình thành chủ yếu từ nhu cầu kiểm soát kết quả xét nghiệm glucose và lipid, sau đó mới được mở rộng sang nhiều nhóm xét nghiệm khác.