Nghiên cứu của Mỹ: Tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ có thể lên 13.000 người/ngày

Một viện nghiên cứu của Mỹ dự báo số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ sẽ tăng đến giữa tháng 5.
Chú thích ảnh
Lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ chưa có dấu hiệu suy giảm. Ảnh: Reuters

Theo Viện Đánh giá và Đo lường sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ), lây lan COVID-19 tại Ấn Độ sẽ đạt đỉnh vào ngày 16/5. Sử dụng mô hình dự báo của mình, IHME dự đoán từ nay đến thời điểm đó nhiều khả năng sẽ có thêm 200.000 người Ấn Độ thiệt mạng vì nhiễm SARS-CoV-2, với số ca tử vong có thể lên đến 13.000 người/ngày.

Mức 13.000 ca tử vong này cao gấp 4 lần so với con số 2.812 trường hợp tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ hôm 26/4. Mức độ lây nhiễm tại quốc gia Nam Á này chưa có dấu hiệu dừng lại, với 352.991 ca nhiễm mới được ghi nhận cùng ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối tuần trước, Giám đốc IHME, ông Christopher Murray, cho biết các khảo sát về lây lan dịch bệnh cho thấy, Ấn Độ mới chỉ phát hiện được khoảng 5% trường hợp lây trên cả nước. Vì thế, số ca mắc trong cộng đồng thực chất có thể phải tăng gấp 20 lần, lên con số rất lớn.

Theo nghiên cứu của IHME, tại Ấn Độ, tỉ lệ nhiễm SARS-CoV-2 có thể lên đến 25% tổng dân số. Tính đến 1/8, nhiều khả năng số người chết vì COVID-19 tại nước này sẽ lên mức 960.000 người. Tuy nhiên, nếu 95% dân số tuân thủ quy định đeo khẩu trang sẽ tránh được khoảng 80.000 ca tử vong. Cộng với chiến dịch tiêm chủng được thực hiện đúng kế hoạch, sẽ có thêm khoảng 85.000 người được cứu sống.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Straistimes

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.