Nghịch cảnh phải bỏ phí vaccine COVID-19 vì ống tiêm tại Nhật Bản

Hàng triệu người Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ không được tiêm vaccine phòng COVID-19 như kế hoạch do nước này thiếu ống tiêm đặc biệt.
Chú thích ảnh
Nhật Bản lo lắng vaccine "thất thoát" vì không có ống tiêm chuyên dụng. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) ngày 10/2 cho biết ống tiêm tiêu chuẩn tại Nhật Bản hiện nay không thể rút được đủ lượng từ lọ vaccine do công ty dược Mỹ Pfizer sản xuất.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura đã xác nhận thông tin này. Nhật Bản đặt hàng 144 triệu liều vaccine Pfizer đủ dùng cho 72 triệu người dân nước này.

Theo ước tính, mỗi lọ vaccine Pfizer chứa khoảng 6 liều. Người dân sẽ được tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer, mỗi liều cách nhau 3 tuần. Tuy nhiên, ống tiêm tiêu chuẩn tại Nhật Bản chỉ có thể rút được 5 liều/mỗi lọ vaccine. Như vậy, số vaccine nước này đặt mua sẽ chỉ đủ dùng cho 60 triệu người.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato thừa nhận rằng kể từ khi nước này khởi động chương trình tiêm vaccine vào giữa tháng 2, nhiều nhân viên y tế không thể rút liều thứ 6 từ lọ vaccine đã buộc phải vứt bỏ phần còn sót.

Chính phủ Nhật Bản đang đề nghị các nhà đơn vị thiết bị y tế tăng cường sản xuất ống tiêm chuyên dụng có thể rút đủ 6 liều từ mỗi lọ vaccine COVID-19.

Không chỉ riêng Nhật Bản vấp phải khó khăn này. Mỹ và nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cũng rơi vào tình trạng thiếu ống tiêm chuyên dụng. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ cạnh tranh gắt gao để đảm bảo được nguồn cung ống tiêm chuyên dụng này.

Nhật Bản dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho 10.000-20.000 nhân viên y tế tuyến đầu và đến giữa tháng 3, khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế khác sẽ được tiêm. Theo lộ trình, đến giữa tháng 4, Nhật Bản sẽ tiêm vaccine cho 36 triệu người trên 65 tuổi.

Ngoài Pfizer, Nhật Bản cũng đang xem xét vaccine COVID-19 của AstraZeneca (Anh) và Moderna (Mỹ).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.