Nghị sĩ Nga cảnh báo Moskva sẽ mở cuộc tấn công mới ở Ukraine

Thượng nghị sĩ Dmitry Perminov, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga), cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới khi tình hình trên chiến trường trở nên “thuận lợi” hơn.
Chú thích ảnh
Xe tăng của Quân đội Nga tiến vào khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 23/7/2022. Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng tôi đang bào mòn lực lượng Ukraine. Khi đến thời điểm thuận lợi, Quân đội Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công”, đài RT dẫn lời ông Perminov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/8.

Thượng nghị sĩ Nga cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev sẽ diễn ra sớm. Ông nhắc lại lập trường được các quan chức hàng đầu của Nga nhiều lần lên đưa ra.

“Mỹ không cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Hơn nữa, một đạo luật đã được thông qua trực tiếp cấm ông Zelensky tiến hành các cuộc đàm phán với Nga,” thượng nghị sĩ Perminov nhấ mạnh, đề cập đến đạo luật được Ukraine thông qua vào mùa thu năm ngoái.

Bình luận về chiến dịch phản công do Kiev phát động hồi đầu tháng 6, ông Perminov cho rằng cuộc phản công này không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào và đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine, với hàng nghìn binh sĩ thương vong và để mất và số lượng lớn phương tiện quân sự do phương Tây cung cấp.

Ông cho rằng chiến dịch phản công không có tiến triển của Kiev đã khiến phương Tây tức giận và dường như ngày càng có nhiều chỉ trích công khai về tiến triển cũng như các chiến thuật của quân đội Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy phương Tây không hài lòng với kết quả cuộc phản công. Họ mong đợi nhiều hơn. Sự bất bình của họ bắt đầu được thể hiện trực tiếp. Trong gần 2 tháng qua, cuộc phản công đã diễn ra nhưng không mang lại bất kỳ thành công nào cho Ukraine. Họ tổn thất nhiều binh lính và vũ khí”, ông Perminov nói.

Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố trên. Trước đó, cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak đã kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16, tên lửa tầm xa ATACMS, các hệ thống tên lửa và phòng không hiện đại cho Ukraine. Ông cho rằng Kiev cần những vũ khí này để buộc lực lượng Nga phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Về phần mình, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder đánh giá: “Nga có thời gian để xây dựng phòng tuyến dọc các khu vực họ kiểm soát và Ukraine đang chiến đấu với lực lượng này. Đây là một cuộc giao tranh khó khăn. Chúng tôi huấn luyện cho Ukraine từ năm 2014. Chúng tôi tin Ukraine có khả năng chiến đấu đáng kể và sẽ triển khai lực lượng khi thích hợp”.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.