Quân đội Mỹ phản ứng về việc tàu Nga, Trung Quốc xuất hiện gần Alaska

Các quan chức quốc phòng và nhà lập pháp cho biết Mỹ đã đưa biện pháp phản ứng đối với một cuộc tuần tra hải quân của Nga và Trung Quốc hoạt động ngoài khơi Alaska tuần trước.
Chú thích ảnh
Trụ sở NORAD và NORTHCOM tại căn cứ không quân Peterson, Colorado. Ảnh: CNN

Hãng CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM) của quân đội Mỹ đánh giá cuộc tập trận chung trên là một hành động phô trương lực lượng - buộc Washington phải đưa ra biện pháp quân sự - song không gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ hoặc Canada. 

Cuối tuần qua, NORTHCOM và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) đã triển khai máy bay và tàu quân sự để giám sát hoạt động tuần tra của Nga và Trung Quốc - những lực lượng này vẫn ở trong vùng biển quốc tế.

Hai hượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan và Lisa Murkowski hôm 5/8 tuyên bố rằng tổng cộng 11 tàu Nga và Trung Quốc đã hoạt động gần quần đảo Aleutian. Sau đó, 4 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã xuất kích để giám sát các tàu nước ngoài trên. 

Bà Murkowski và ông Sullivan cho biết họ liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Mỹ ở Alaska (ALCOM) trong vài ngày nay và nhận được báo cáo chi tiết về việc các tàu nước ngoài đang đi qua vùng biển của Mỹ ở quần đảo Aleutian.

Về phía Bắc Kinh, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu nói với CNN: “Theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, tàu hải quân của hai nước gần đây đã tiến hành tuần tra chung trên biển ở vùng biển có liên quan ở phía Tây và Bắc Thái Bình Dương. Hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan gì đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay”.

Nghị sĩ Dan Sullivan nói rằng các tàu quân sự của Trung Quốc và Nga từng đến gần Alaska vào mùa hè năm ngoái và đã chạm trán với một tàu Cảnh sát biển Mỹ trong một cuộc tuần tra định kỳ tại thời điểm đó. Do đó, nhà lập pháp này yêu cầu các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao phải sẵn sàng để đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo báo cáo tình báo tháng 7 của Lầu Năm Góc, Nga và Trung Quốc đã tăng cường đáng kể quan hệ đối tác kinh tế và quốc phòng kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hai bên cũng đã nhiều lần cam kết tăng cường quan hệ quân sự.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.