Các nước Baltic tìm cách ngắt khỏi lưới điện của Nga

Ba quốc gia vùng Baltic đã lên kế hoạch kết nối với mạng lưới điện của phương Tây từ năm 2025.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo cơ quan báo chí của chính phủ Estonia, tuần qua, các thủ tướng của Estonia, Latvia và Litva đã ký một tuyên bố chung về việc nhất trí ngắt kết nối với lưới điện của Nga muộn nhất là vào đầu năm 2025.

Các quốc gia Baltic trên - đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU - vẫn là một phần trong mạng lưới điện BRELL cùng với Nga và Belarus. Năm 2018, họ đã đồng ý tách khỏi BRELL và tham gia mạng lưới điện khác mang tên ENTSO-E vào cuối năm 2025, thông qua liên kết với Ba Lan. 

Được thành lập vào năm 2008 theo ủy quyền của EU, hệ thống ENTSO-E hiện đã mở rộng ra ngoài biên giới của khối EU với số thành viên lên đến 35 quốc gia.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết: “Điều quan trọng là các nước Baltic phải hợp tác với nhau để tăng tốc nỗ lực đồng bộ hóa. Điều này cho phép chúng tôi quản lý rủi ro hơn nữa. Chúng tôi sẽ hủy đồng bộ hóa với lưới điện của Nga ngay khi có thể về mặt kỹ thuật”.

Bà Kallas nói thêm rằng các nhà khai thác hệ thống truyền dẫn Baltic (TSO) thông báo  ba quốc gia này sẽ đủ năng lực kỹ thuật để chuyển đổi vào đầu năm 2025. Việc đồng bộ hóa với lưới điện chung của EU có thể kéo dài khoảng một năm. 

Các quốc gia vùng Baltic đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phụ thuộc vào mạng lưới điện BRELL có thể gây ra mối đe dọa tiềm ẩn nếu Nga “vũ khí hóa” nguồn cung cấp điện và ngắt họ khỏi mạng lưới trước khi kịp rút lui theo kế hoạch. 

Năm ngoái, hãng tin Reuters đã báo cáo về việc các nhà khai thác lưới điện châu Âu sẵn sàng cho phép các quốc gia Baltic tham gia mạng lưới ENTSO-E trong thời gian ngắn trong trường hợp Moskva ngắt kết nối với họ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.