Nghị quyết về Syria sẽ được thông qua ngày 27/9

Dự kiến trong ngày hôm nay, 27/9 (giờ địa phương), HĐBA LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria. Một nội dung quan trọng của dự thảo là biện pháp can thiệp quân sự sẽ không tự động được áp dụng trong trường hợp Syria không tuân thủ nghị quyết.

Dự kiến trong ngày hôm nay, 27/9 (theo giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria.

Trước đó một ngày, cả 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ đã đạt được sự đồng thuận về bản dự thảo này. Tuy nhiên, biện pháp can thiệp quân sự sẽ không tự động được áp dụng trong trường hợp Syria không tuân thủ các điều khoản của nghị quyết. Mặc dù vậy, đây vẫn là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm giải pháp tháo ngòi cuộc khủng hoảng Syria.

Nghị quyết về Syria sẽ được thông qua ngày 27/9 ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại buổi họp hôm 26/9. Ảnh: AP.

Bản dự thảo nghị quyết, được Nga và Mỹ cùng nhau soạn thảo sau nhiều ngày họp kín, yêu cầu Syria từ bỏ kho vũ khí hóa học, đồng thời tạo điều kiện cho các chuyên gia vũ khí của LHQ tự do tiếp cận số vũ khí này. Nếu Syria không tuân thủ, HĐBA khi đó sẽ thông qua một nghị quyết thứ hai về việc áp đặt các biện pháp theo quy định tại Chương 7, Hiến chương LHQ. Nghị quyết thứ hai này sẽ cho phép HĐBA tiến hành các biện pháp can thiệp cả quân sự và phi quân sự nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh tại Syria.

Sau 2 năm rưỡi không có bất cứ hành động nào, sự đồng thuận trên cho thấy một bước đột phá tại Hội đồng Bảo an, cũng như sự đoàn kết hiếm thấy giữa Nga, ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad, và Mỹ, ủng hộ phe đối lập.

Cả Nga và Mỹ đã cùng nhau giới thiệu bản dự thảo trước 10 nước thành viên không thường trực khác của Hội đồng trong phiên họp kín vào tối ngày 26/9. Bản dự thảo này trước đó cũng đã nhận được sự ủng hộ của 3 nước thường trực khác là Anh, Pháp và Trung Quốc.

Kết quả bỏ phiếu nghị quyết về Syria sẽ phụ thuộc vào sự nhìn nhận và đánh giá tất cả các nước thuộc HĐBA đối với nội dung dự thảo, cũng như kết quả cuộc họp của Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí Hóa học (OPCW) liên quan tới kế hoạch bảo vệ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ của Syria.

Ủy ban điều hành OPCW dự kiến nhóm họp trong ngày 27/9 tại La Haye, Hà Lan để thông qua văn bản liên quan tới các nhiệm vụ cụ thể của tổ chức này trong việc giải trừ số vũ khí hóa học của Syria. Đây cũng sẽ là cơ sở cho Hội đồng Bảo an bỏ phiếu nghị quyết về Syria vào cuối ngày 27/9.

Lê Hoàng (theo AP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.