Sắp có nghị quyết về vũ khí hóa học Syria

Năm thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) dự kiến sẽ đưa ra một nghị quyết về vấn đề vũ khí hóa học của Syria trong 1-2 ngày tới.

Năm thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) dự kiến sẽ đưa ra một nghị quyết về vấn đề vũ khí hóa học của Syria trong 1-2 ngày tới.

Sắp có nghị quyết về vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Ông Assad trả lời phỏng vấn đài Telesur ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện của Nga cho biết nghị quyết này sẽ đề cập đến Chương 7 của Hiến chương LHQ, theo đó cho phép thực hiện các hành động từ trừng phạt đến can thiệp quân sự nếu chính quyền Syria không tuân theo kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học. Tuy nhiên, nghị quyết sẽ không cho phép tự động thực hiện những hành động này, nghĩa là cần có một thỏa thuận khác trong trường hợp Syria không làm đúng cam kết. Ngoài ra, Nga sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ các kho vũ khí hóa học của Syria trong quá trình tiêu hủy chúng.


Từ trước đến nay, Nga luôn giữ quan điểm phản đối với bất kỳ thỏa thuận nào cho phép can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời cáo buộc phe đối lập Syria là thủ phạm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus. Trái lại, Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc chính quyền Syria là thủ phạm dùng vũ khí hóa học và dọa trừng phạt chính quyền nước này bằng một đợt không kích hạn chế. Ông Obama đòi LHQ thông qua nghị quyết cho phép dùng vũ lực quân sự nếu Syria không giữ lời hứa.


Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định Syria cam kết thực hiện thỏa thuận về vũ khí hóa học. Trong một cuộc phỏng vấn phát ngày 25/9 trên kênh truyền hình Venezuela Telesur, ông Assad nói không có trở ngại nào trong thỏa thuận nói trên và Syria đã bắt đầu gửi thông tin về kho vũ khí hóa học cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học theo như yêu cầu.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.