Nghi phạm nổ súng tại nhà ga tàu điện ngầm Mỹ ra hầu tòa

Nghi phạm trong vụ nổ súng tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York (Mỹ) khiến 23 người bị thương sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 14/4 để đối mặt với cáo buộc liên bang về tấn công nhằm vào hệ thống giao thông vận tải.
Chú thích ảnh
Chân dung Frank R James, nghi phạm vụ nổ súng ở nhà ga tàu điện ngầm Brooklyn, New York (Mỹ), ngày 12/4/2022. Ảnh: NYPD/TTXVN

Nghi phạm Frank Robert James, 62 tuổi, đã bị bắt giữ ở quận Manhattan vào ngày 13/4 sau hơn 24 giờ xảy ra vụ tấn công kinh hoàng này.

Cảnh sát cho biết 10 người đã bị bắn trực diện, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch, và 13 người khác bị thương khi hành khách sợ hãi chen lấn để thoát khỏi toa tàu điện ngầm nơi xảy ra vụ xả súng.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn bán tự động Glock 9 mm được sử dụng trong vụ tấn công, rìu và pháo hoa. Ngoài ra, xe tải được cho liên quan đến nghi phạm cũng được tìm thấy sau khi cảnh sát phát hiện chìa khóa xe tại hiện trường. 

Một đơn khiếu nại hình sự do các công tố viên liên bang ngày 13/4 đệ trình lên Tòa án khu vực ở Brooklyn đã buộc tội James với một tội danh duy nhất là phạm tội khủng bố hoặc tấn công bạo lực nhằm vào hệ thống giao thông công cộng. Đây được xem là một trọng tội có mức án tối đa là chung thân.

Theo Sở Cảnh sát New York, trước đó, nghi phạm James, có địa chỉ gần đây tại Philadelphia và Milwaukee, từng 9 lần bị bắt ở New York và 3 lần bị bắt ở New Jersey. Các nhà chức trách hiện chưa xác định được động cơ của vụ tấn công. Tuy nhiên, theo bản tường trình của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), James đã đăng tải một số video trên YouTube trong đó đề cập đến các tuyên bố hướng tới thị trưởng New York về vấn đề vô gia cư và hệ thống tàu điện ngầm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.