Nghệ An lên 4 phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Liên quan đến phương án sắp xếp, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Nghệ An đã có các phương án giải quyết vấn đề này.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, kiểm tra các tài liệu đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân địa phương. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An Vi Ngọc Quỳnh cho biết, đối với sắp xếp, bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành các văn bản, nghị định, trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An thực hiện linh hoạt để giải quyết theo 4 phương án.

Theo đó, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới. Nếu có nhu cầu sử dụng và người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng thì tiếp tục sắp xếp, bố trí tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026 để hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã; sắp xếp, bố trí vào chức danh hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức nếu đủ các điều kiện theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ; trường hợp có nguyện vọng nghỉ thì được giải quyết hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, ngày 15/6/2025 của Chính phủ.

Những ngày gần đây, chính quyền các xã Hưng Nguyên, Nghi Lộc… đã tổ chức buổi làm việc về thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP để triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, nhiều cán bộ không chuyên trách đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề nghị UBND các xã sớm thông tin cụ thể danh sách cán bộ tiếp tục được bố trí công tác, danh sách nghỉ chế độ để ổn định tư tưởng. Ngoài ra, một số ý kiến đề xuất quan tâm bố trí công việc phù hợp cho cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ đại học chính quy, đúng chuyên môn đào tạo.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ không chuyên trách trong suốt quá trình công tác, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương, tuy nhiên, trước những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, UBND các xã sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách bảo đảm phù hợp năng lực, đúng quy định, công khai, minh bạch. Đối với các trường hợp nghỉ công tác, Sở Nội vụ giao Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, góp phần bảo đảm quyền lợi cho cán bộ và giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Tại Nghệ An, người hoạt động không chuyên trách là những người không nằm trong biên chế, được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử để thực hiện các công việc tại UBND cấp xã, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, hoặc ở thôn, xóm, tổ dân phố. Họ được hưởng phụ cấp theo từng chức danh. Hiện, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại tỉnh là 5.902 người.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.