Nghệ An đề nghị hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 20/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An đã chính thức đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh thuốc, hóa chất, trang thiết bị và kinh phí để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra những ngày qua tại các huyện miền núi.

Về thuốc và hóa chất, tỉnh Nghệ An xin hỗ trợ 500 kg phèn chua, 700 kg CloraminB, 10.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10.000 kg Chlorine, 10.000 kg Lodine…

Chú thích ảnh
Giáo viên và phụ huynh học sinh tổng dọn vệ sinh tại trường Tiểu học thị trấn Mường Xén (Nghệ An) sau mưa lũ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Chính phủ cho lắp thêm ra-đa theo dõi thời tiết đặt tại huyện miền núi Kỳ Sơn nhằm phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả, giúp tỉnh chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai thời gian tới.

Thêm vào đó, sông Hiếu là một chi lưu lớn nhất của sông Cả đi qua địa bàn 6 huyện miền núi của tỉnh (huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa, Tân Kỳ) thường xuyên xảy ra lũ lớn nhưng chưa có bản đồ ngập lụt và hệ thống cấp báo động lũ, do đó rất khó khăn trong công tác chỉ đạo. Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ khẩn trương hỗ trợ tỉnh xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt tại đây.

6 người chết và mất tích

Tại Nghệ An, từ ngày 16 - 20/8, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân  các huyện miền núi. Thông tin mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho thấy: Đến chiều 20/8, toàn tỉnh có 6 người chết và mất tích; 4.557 ha lúa, 1.649 ha ngô và rau màu, 3.071 ha cây trồng khác, 1.154 ha ao hồ nuôi thủy sản bị ngập, hư hỏng; 17.203 con gia súc, gia cầm bị chết…

Đến chiều 20/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn rất nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, ngập nước. Đó là: đường tỉnh lộ 543 B đoạn qua xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), đường tỉnh lộ 543 đoạn qua xã Mường Lồng (huyện Kỳ Sơn), quốc lộ 48E đoạn qua xã Nghĩa Thịnh và xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn).

Tại huyện Kỳ Sơn đang có 3 bản của xã Mỹ Lý, huyện Tương Dương có 3 bản của xã Nga My và xã Xá Lượng, huyện Anh Sơn có 16 thôn (của các xã Bình Sơn, Thành Sơn, Long Sơn), huyện Nam Đàn có xã Nam Thượng, huyện Thanh Chương có 17 xóm (của các xã Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Mai) đang bị cô lập, chia cắt.

Hiện các lực lượng, phương tiện trên địa bàn Nghệ An đều được huy động  khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ,  xử lý ở những nơi ách tắc giao thông; giúp người dân vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất.

Các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đang phát động phong trào toàn dân, tổ chức đoàn thể các cấp tham gia dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Chiều 20/8, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử đoàn công tác có sự tham gia của các y, bác sỹ trực tiếp lên huyện miền núi Kỳ Sơn (là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua) để khám chữa bệnh, phát thuốc, giúp địa phương và người dân thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, tránh nguy cơ dịch bệnh.         

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.