Ảnh hưởng mưa lũ, hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường

Theo kế hoạch, sáng 20/8, học sinh các bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở tại Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nên hàng ngàn học sinh thuộc các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông vẫn chưa thể tựu trường.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an, bộ đội, giáo viên và phụ huynh tổng dọn vệ sinh tại trường Tiểu học thị trấn Mường Xén. 

Đến sáng 20/8, Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú huyện Con Cuông vẫn đang bị ngập gần 1m, điểm trường Trường Tiểu học xã Bồng Khê và Trường Tiểu học xã Mậu Đức bị ngập nghiêm trọng. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng do ngập nước, vì vậy học sinh chưa thể tựu trường theo kế hoạch.

Ông Lê Thanh An, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đang hy vọng nước lũ rút nhanh để nhà trường cùng cơ quan chức năng dọn dẹp vệ sinh, bổ sung vật dụng bị nước lũ cuốn trôi, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.

Kỳ Sơn là huyện miền núi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4. Nhiều điểm trường bị ngập và hư hại nghiêm trọng như ở các xã Mường Ải, Mường Típ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Mỹ Lý, Trường Mầm non thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén. Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, nhấn chìm phòng học, trang thiết bị dạy học. Ước tính, các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng do mưa lũ.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hồng Hoa cho biết, sáng 20/8, tại 2/3 trường học ở huyện Kỳ Sơn, học sinh vẫn đến tựu trường như dự kiến. Tại nhiều điểm trường bị ngập nghiêm trọng trước đó, học sinh chỉ đến tập trung ở sân trường rồi về, chưa thể ở lại học tập do công tác dọn vệ sinh chưa xong. Nhiều trường vẫn thiếu thiết bị dạy học...

Tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, ngay sau khi nước rút, nhà trường cùng lực lượng chức năng, phụ huynh đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, tiến hành nạo vét bùn đất, lau dọn bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của nhiều trường bị hư hỏng nặng, đồ dùng, trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học.

Để khắc phục tình trạng trên, sớm đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học cần vào sự vào cuộc tích cực của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, các bậc phụ huynh và cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, học sinh Trung học Cơ sở trên địa bàn bắt đầu học từ ngày 27/8, học sinh Mầm non và Tiểu học sẽ học từ 5/9.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.