Nghệ An đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Kỳ họp diễn ra từ ngày 12-14/7, được thực hiện theo mô hình không giấy trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng tối đa các nền tảng số vào hoạt động. Các đại biểu khai thác tài liệu, biểu quyết, đăng ký thảo luận trên phần mềm họp HĐND.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 34 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống nhân dân địa phương; xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương; thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022; thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chủ động thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỉnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường chỉ đạo thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận trong xã hội…

Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,5-9,5%, thu ngân sách 14.997 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.200 triệu USD, GRDP bình quân đầu người đạt 50-51 triệu đồng, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 96.000 tỷ đồng...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 46.426 tỷ đồng, tăng 8,44%, đứng thứ 2 khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách đạt 10.100 tỷ đồng, đạt 67,64% dự toán; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 43.158 tỷ đồng, tăng 19,84%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi rõ nét. Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch và kiểm soát được tình hình. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và cải cách hành chính chuyển biến tích cực…

Chú thích ảnh
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, triển khai đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phục hồi tích cực, một số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn thời điểm trước dịch, rõ nhất là công nghiệp và dịch vụ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức linh hoạt, hiệu quả.

Tuy vậy, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ khó khăn, tồn tại, đồng thời dự báo thách thức trong 6 tháng còn lại của năm là rất lớn trong bối cảnh biến thể mới của COVID-19 xuất hiện, xâm nhập vào nước ta, nguy cơ tăng nhanh ca nhiễm mới. Ngoài ra, giá nguyên, nhiên liệu, đầu vào sản xuất ở mức cao; tình hình thiên tai dự báo diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh công khai các số điện thoại để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phiên khai mạc đã có 12 ý kiến của cử tri trong tỉnh phản ánh qua đường dây điện thoại liên quan đến nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, văn hóa, y tế, lao động, nông nghiệp…

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.