Ngày hội tòng quân trên địa bàn Quân khu 3

Sáng 6/2, các tân binh trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 hăng hái nhập ngũ. Công tác giao, nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa tân binh tại huyện An Dương. 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu, trong đó chú trọng các bước xét duyệt hồ sơ, phẩm chất chính trị, khám và kết luận sức khỏe nên chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng cao. Cụ thể, trên 76% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; 10% tân binh có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và 0,27% tân binh là đảng viên.

Trước đó, các địa phương có nhiều hoạt động chăm lo, động viên về vật chất và tinh thần để các tân binh yên tâm, phấn khởi, tự tin lên đường, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc như thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm...

Chú thích ảnh
Tân binh Hải Phòng hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Hải Phòng, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ, lãnh đạo các quận, huyện mong muốn các tân binh nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện làm chủ khoa học, kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các gia đình và tân binh đều bày tỏ sự tin tưởng khi cống hiến, phấn đấu trong môi trường quân ngũ. Ông Nguyễn Quốc Thành (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) là bố của hai tân binh sinh đôi Nguyễn Tiến Quyết, Nguyễn Chiến Thắng. Ông Thành cho biết, hai con trai đều đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khi đang học tại Trường Trung học Phổ thông An Hải (huyện An Dương). Ngay sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Nguyễn Tiến Quyết và Nguyễn Chiến Thắng đã viết đơn tình nguyện gia nhập Quân đội để rèn luyện, phấn đấu.

Chú thích ảnh
Tân binh Hoàng Mạnh Lâm (trái) vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Tân binh Hoàng Mạnh Lâm (xã An Đồng, huyện An Dương) vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hào hứng chia sẻ, hiểu về quyền và nghĩa vụ đối với đất nước, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tiếp tục rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội. Anh sẽ nỗ lực, phấn đấu học tập không ngừng để trưởng thành, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Chú thích ảnh
Tân binh Hải Phòng trên xe về đơn vị nhận quân.

Ghi nhận nhanh tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy, trước ngày giao quân, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, tặng quà cho 100% thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Tại huyện An Dương, ngoài quà tặng 10 triệu đồng của thành phố, mỗi thanh niên nhận quà và tiền trị giá trung bình khoảng 2,5 triệu đồng do địa phương huy động từ nguồn xã hội hóa. Tại quận Hồng Bàng, cùng với tặng quà, địa phương phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận quân nhân vào làm việc sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bài, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.