Sôi nổi ngày hội tòng quân tại Ba Vì

Đúng 8 giờ ngày 6/2, tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Tham dự lễ giao nhận quân ở huyện Ba Vì có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 236 tân binh của huyện.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Ba Vì (Hà Nội) tặng hoa và quà cho các đơn vị nhận quân.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, năm 2023, Thủ đô Hà Nội được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 3.500 tân binh lên đường nhập ngũ. Về chất lượng tân binh năm 2023, thành phố có 20,9% tân binh có trình độ cao đẳng, đại học; 998 công dân (đạt 28%) tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 1.294 đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ cơ sở.

Trong sáng 6/2 cả nước đã có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Thủ đô Hà Nội, 6 tỉnh của Quân khu 1, 9 tỉnh của Quân khu 3 và 3 tỉnh của Quân khu 4 là Thanh Hóa, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại sẽ tổ chức lễ giao nhận quân từ ngày 7 đến hết ngày mồng 10/2/2023.              

Chất lượng giao quân ở các địa phương trên toàn quốc cơ bản đảm bảo như các năm trước. Về sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 60%. Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đạt trên 66%, trong đó số đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trên 9%. Tân binh là đảng viên chiếm tỷ lệ trên 0,5% trong tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ.

Chú thích ảnh
Cùng với giao quân, BTL Thủ đô cũng tiếp nhận hơn 1.600 thanh niên để tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.
Chú thích ảnh
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Vì thắp lửa truyền thống trong lễ giao nhận quân năm 2023.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong số 236 tân binh của huyện Ba Vì nhập ngũ năm 2023 có 26 chiến sĩ tham gia làm công an nghĩa vụ.
Chú thích ảnh
Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.