Ngày hội Sắc đỏ Tây Đô: Dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 1.000 đơn vị máu

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu Sắc đỏ Tây Đô hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIV - năm 2026 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, thành viên Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đánh giá, sau 14 năm triển khai, Hành trình Đỏ đã trở thành chiến dịch hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia, kết nối hàng triệu tấm lòng nhân ái, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu cứu người và bảo đảm nguồn máu an toàn phục vụ cấp cứu, điều trị.

Việc thành phố Cần Thơ nhiều năm liên tiếp hưởng ứng chương trình với quy mô lớn cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của địa phương trong việc chung tay xây dựng mạng lưới hiến máu bền vững vì sức khỏe cộng đồng. Nội dung này phù hợp với mục tiêu của Hành trình Đỏ lần thứ XIV là tiếp tục lan tỏa thông điệp "Kết nối dòng máu Việt", mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi cả nước.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu (14/6) và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIV, các cấp, ngành trên địa bàn đã tổ chức hơn 200 hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Từ ngày 1/12/2025 - 30/6/2026, thành phố đã tiếp nhận trên 27.000 đơn vị máu, đạt hơn 39% kế hoạch năm, với giá trị tương đương khoảng 9 tỷ đồng. Riêng Ngày hội “Sắc đỏ Tây Đô” năm nay dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 1.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trong thành phố và toàn vùng.

Chú thích ảnh
Đông đảo các lực lượng, ngành nghề tham gia hiến máu. 

Được phát động từ năm 1999, phong trào hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Nguồn máu tiếp nhận không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân thành phố mà còn được điều phối hỗ trợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua gần ba thập niên, hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của người dân Tây Đô.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh 414 đại biểu tiêu biểu, gồm 121 gia đình và 293 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 35 gia đình và 75 cá nhân tiêu biểu. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 86 gia đình và 218 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2026.

Nhiều tấm gương được biểu dương đã hiến máu hàng chục lần, tiêu biểu như: ông Huỳnh Minh Hiếu với 70 lần hiến máu, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng 65 lần, ông Đào Công Khanh 62 lần, bà Phạm Thị Thúy Kiều 57 lần, ông Trần Huy Ngân 51 lần... Nhiều gia đình cũng duy trì truyền thống hiến máu qua nhiều năm như: gia đình ông Nguyễn Văn Chia với 52 lần hiến máu, gia đình bà Phạm Thị Quyên và gia đình bà Nguyễn Thị Thúy An cùng đạt 46 lần hiến máu. Những con số ấy là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến vì sự sống của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Các lực lượng vũ trang tham gia hiến máu. 

Là một trong những cá nhân được tôn vinh tại chương trình, anh Bùi Quang Thanh Sơn (45 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Long Mỹ) cho biết, anh bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2003 khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ. Đến nay, anh đã có 35 lần hiến máu; góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Không chỉ trực tiếp tham gia, anh còn tích cực vận động người thân trong gia đình cùng hiến máu. Theo anh, mỗi đơn vị máu được trao đi là thêm một hi vọng được tiếp nối cho người bệnh đang cần truyền máu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đã trao biểu trưng và cờ “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ; đồng thời các đơn vị đồng hành trao 20 phần quà hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh về máu có hoàn cảnh khó khăn...

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.