Ngày đầu triển khai kiểm soát dịch tại 6 chốt cửa ngõ Hải Phòng

Ngày 25/3, tại Hải Phòng, Đoàn liên ngành đã kiểm soát về y tế đối với người vào thành phố, tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách tại 6 chốt cửa ngõ của thành phố.
Chú thích ảnh
Các lực lượng liên ngành hướng các phương tiện giao thông vào Chốt kiểm kiểm soát dịch bệnh tại chốt huyện Vĩnh Bảo trước khi vào thành phố. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáu chốt kiểm soát về y tế đối với người vào thành phố Hải Phòng gồm: Chốt số 1 tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, huyện An Dương; chốt số 2 tại phía sau trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão; chốt số 3 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; chốt số 4 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; chốt số 5 tại vị trí chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo và chốt số 6 tại vị trí chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên. Mỗi chốt bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24 giờ hằng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ). 

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đo nhiệt độ để xác định người nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về Việt Nam.

Các chốt còn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào thành phố như việc đảm bảo tất cả các hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Chú thích ảnh
Nhân viện y tế kiểm tra thân nhiệt cho người tham gia giao thông tại chốt huyện Thủy Nguyên trước khi vào thành phố. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong ngày đầu, các trường hợp tham gia giao thông tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách đều tích cực hợp tác với đoàn kiểm tra.

Anh Phan Văn Hưởng, lái xe tuyến xe khách Hải Phòng - Thanh Hóa cho biết, việc kiểm tra này là cần thiết, đảm bảo an toàn cho chính bản thân những người tham gia trên các phương tiện vận tải hành khách cũng như cộng đồng. Trong những ngày dịch COVID-19, anh Hưởng và hành khách luôn tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi bước vào trong xe.

Kiểm tra tại các chốt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, biểu dương các địa phương và lực lượng chức năng triển khai tốt công tác tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến lưu ý vấn đề bảo hộ cho cán bộ tham gia trực chốt, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng trực chốt, động viên cán bộ tham gia làm việc nghiêm túc, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Các địa phương chủ động rà soát thêm một số chốt trên địa bàn, bảo đảm việc lưu thông các phương tiện, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông.

Các chốt sẽ chấm dứt hoạt động ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố Hải Phòng.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.