Ngày 8/8 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu 3 dự án đầu tư công chuyển đổi

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết Bộ đang đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục để khởi công 3 dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông được chuyển đổi từ hình thức PPP sang đầu tư công vào cuối tháng 9.

Theo Bộ GTVT, 3 dự án chuyển đổi từ hình thức đối tác công tư PPP sang đầu tư công (gồm đoạn Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP để khẩn trương triển khai dự án đáp ứng tiến độ.

Bộ GTVT đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án từ ngày 30/7, đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các gói thầu. Theo dự kiến, Bộ GTVT sẽ phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 13 gói thầu xây lắp của 3 dự án vào ngày 8/8.

Chú thích ảnh
Thi công nền đường đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đấu thầu, nhằm khởi công các dự án vào cuối tháng 9/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung nguồn lực tốt nhất, rút ngắn tối đa thời gian đấu thầu, song vẫn đảm bảo các tiêu chí khách quan, minh bạch; đồng thời, tuyển chọn các nhà thầu có năng lực tốt về nhân lực, trang thiết bị và tài chính, có kinh nghiệm để thi công dự án, đảm bảo chất lượng công trình.

3 dự án đầu tư công đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2 đã đồng loạt triển khai thi công. Trong đó, 2 dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết hoàn thành vào tháng 12/2021. Riêng dự án cầu Mỹ Thuận 2 là cầu lớn, kết cấu cầu dây văng sẽ hoàn thành cuối năm 2023.

Với 5 dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT đã hoàn thành sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư vào cuối tháng 7. Tính đến nay đã có 14/16 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển mua hồ sơ, dự kiến tháng 12/2020 sẽ lựa chọn xong nhà đầu tư và khởi công các dự án đầu năm 2021.

Liên quan đến nút thắt mặt bằng, Bộ GTVT cho biết, các địa phương đã bàn giao mặt bằng của 11 dự án thành phần là 569,9/653,61 km (đạt 87,3%), dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4/2020. Lý do việc bàn giao mặt bằng còn chậm là do dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua 13 tỉnh, việc xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật của các địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã được Thủ tướng Chính phủ giao 49.500 tỷ đồng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Theo tiến độ triển khai, các dự án đã được bố trí kế hoạch các năm 2018, 2019 và 2020 được 16.357 tỷ đồng (142 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2018, 7.472 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 và 8.743 tỷ đồng kế hoạch năm 2020).

Trong đó, riêng năm 2020 cần giải ngân 9.368 tỷ đồng (8.743 tỷ đồng kế hoạch năm, 625 tỷ đồng kế hoạch kéo dài), đến nay đã giải ngân 4.806 tỷ đồng, đạt 51,3%. Số vốn còn lại 4.562 tỷ đồng, Bộ GTVT phấn đấu giải ngân hết trong năm nay.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư khoảng 654 km, chia thành 11 dự án thành phần, trong đó 6 dự án thành phần đầu tư công (3 đoạn chuyển đổi từ hình thức PPP) và 5 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.