Cao tốc Bắc Nam hoàn thành giải phóng mặt bằng được 81%

Thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 442/CĐ-TTg ngày 16/4/2020 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đến cuối tháng 6/2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã hoàn thành GPMB được hơn 81% khối lượng.

Theo ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), công tác GPMB là cơ sở bắt buộc để có thể thi công hiệu quả, đồng bộ toàn tuyến dự án. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện đôn đốc chỉ đạo, các địa phương cũng đã  khẩn trương, tích cực thực hiện.

So với giai đoạn cuối tháng 4/2020, sau khi đã từng bước khống chế được dịch COVID-19, đến cuối tháng 6/2020, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao thêm được khoảng 10% khối lượng, đạt trên 81%.

"Khối lượng còn lại khoảng 19% tập trung chủ yếu vào những hạng mục phức tạp như xây dựng các khu tái định cư (TĐC), di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường găng... có vai trò quyết định tiến độ dự án”, ông Hiển cho hay.

Chú thích ảnh
Cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn được nhà đầu tư GPMB đến đâu thi công cuốn chiếu đến đó.

Cụ thể, toàn bộ 11/11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam hiện đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án đền bù; đã chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng 530,8 km/653,61 km (đạt 81,21%). Trong tổng số 110 khu tái định cư, các địa phương đã xây dựng xong 9 khu, đang thi công 66 khu, đang lựa chọn nhà thầu 3 khu và đang khảo sát thiết kế, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế 32 khu.

Riêng đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của 11 dự án, bao gồm: Số vị trí giao cắt đường điện phải cải tạo di dời là 1.248 vị trí (128 vị trí cao thế, 369 vị trí trung thế, 751 vị trí hạ thế); chiều dài di dời đường ống cấp nước các loại 25.436 m; chiều dài di dời cáp viễn thông các loại 34.609 m, đến thời điểm này, các địa phương đang di dời 9 vị trí điện cao thế, 36 vị trí điện trung thế, 31 vị trí điện hạ thế. Khối lượng còn lại tư vấn đang tiến hành lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để trình duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Tính chung, năm 2019, Bộ GTVT đã giải ngân 4.740,08 tỷ/5.185,58 tỷ, đạt 91%; năm 2020 đã giải ngân 1.946 tỷ/5.103,537 tỷ đạt 38,1% .

Để công tác GPMB cao tốc Bắc-Nam đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành 19% khối lượng GPMB giải phóng mặt bằng còn lại, đảm bảo tiến độ Chính phủ giao. Trong đó, giám đốc các Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước Bộ về công tác GPMB.

Theo đó, đến hết tháng 8/2020, về tiến độ, Bộ GTVT đảm bảo tất cả các vị trí không vướng về tái định cư và hạ tầng kỹ thuật phải chi trả được hết tiền cho dân; đến cuối tháng 9/2020 phải di dời nhà cửa, dân cư, chi trả tiền cho người dân thuê nhà, bố trí chỗ ở tạm trước khi hoàn thành các khu tái định cư. Đặc biệt, công tác xây dựng các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó các công trình truyền tải điện là khối lượng chủ yếu của công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu các Ban QLDA làm đầu mối để các địa phương thực hiện các thủ tục với các cơ quan trực thuộc EVN về thiết kế, đóng cắt điện... phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2020.

Tin, ảnh: Tiến Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.