Ngày 25/7 sẽ cấp điện trở lại cho xã cuối cùng của Sơn La

Công ty Điện lực Sơn La đã huy động nhân lực để khắc phục sự cố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.
Chú thích ảnh
Mưa, lũ gây sạt lở làm ảnh hưởng hệ thống điện lưới ở Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Với sự nỗ lực không ngừng, tính đến 15 giờ ngày 24/7, Công ty Điện lực Sơn La đã cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng tại các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Mộc Châu và Yên Châu.

Riêng huyện Bắc Yên còn 2 trạm biến áp, 114 khách hàng của xã Tạ Khoa chưa khắc phục được do giao thông bị chia cắt; dự kiến sẽ cấp điện trở lại vào ngày 25/7.

Đối với Nhà máy thủy điện Sơn Vin, Công ty Điện lực Sơn La đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân viên khắc phục tạm thời khai thông hệ thống thoát nước nhà điều hành Nhà máy nhưng giao thông vẫn bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, từ ngày 18 đến 21/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to trên diện rộng, gây ra lũ ống, lũ quét, làm ảnh hưởng hệ thống điện lưới của 184 trạm biến áp, dẫn đến 14.437 khách hàng của 23 xã thuộc 5 huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La mất điện.

Đặc biệt, mưa, lũ đã gây thiệt hại nặng cho Nhà máy thủy điện Sơ Vin (huyện Vân Hồ) khiến đất đá trên sườn dốc khoảng hơn 120 m3 sạt xuống phía sau nhà điều hành, đường vào đập đầu mối; mố trụ đỡ đường ống áp lực bị sạt có nguy cơ bị tụt; đường giao thông vào nhà máy bị xói mòn và nền đường sạt lở nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể qua lại được.

Sơn Ca (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.