Hồi 10 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.
Sáng nay (13/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông(Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2018 (tên quốc tế: bão Bebinca).
Hồi 1 giờ ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Hồi 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Bộ Công Thương cho biết đây đều là những dự án thủy điện có công suất dưới 30MW, chủ yếu nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nên tài liệu cơ bản để lập quy hoạch còn hạn chế, điều kiện khảo sát thực địa không thuận lợi.
Để tiếp tục ứng phó với vùng áp thấp trên biển, mưa lớn diện rộng tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, tình hình lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Lai Châu và các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến cuối giờ chiều 7/8, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã có 39 ngôi nhà bị hư hỏng do trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8.
Theo báo cáo của huyện Lục Yên (Yên Bái), trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 đến sáng 7/8 trên địa bàn huyện Lục Yên đã khiến 10 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 6/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp.
Chiều 6/8, ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Do ảnh hưởng của thiên tai, vào ngày 22/7, tại Di tích cấp quốc gia đặc biệt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra sự cố cây đổ làm hư hại lán làm việc của đồng chí Lê Liêm (Chủ nhiệm chính trị trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954).
Nhiều ngày qua, nước sông Đạ Quay đoạn bên cạnh tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) liên tục dâng cao khiến đoạn sông này bị sạt lở nghiêm trọng.
Ngày 6/8, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức cuộc họp bàn về việc thực hiện các dự án di dân tái định cư cấp bách cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Khoảng 5 giờ ngày 4/8, tại Km74 tuyến Quốc lộ 4H, thuộc địa phận xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở núi khiến khoảng 3.500 m3 đất đá, cây rừng phía vách ta-luy dương đổ ập xuống mặt đường tuyến quốc lộ trọng yếu này; tình trạng giao thông trên tuyến Quốc lộ 4H nối tỉnh Điện Biên với huyện cực tây Mường Nhé bị tê liệt hoàn toàn trong suốt gần 30 giờ qua.
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 4 - 5/8 đã khiến cho Quốc lộ 12 nối hai tỉnh Điện Biên - Lai Châu xuất hiện hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ.
Thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, 10 giờ ngày 5/8, Công ty Thủy điện Sơn La đã tiến hành mở 1 cửa xả đáy theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Theo thông tin nhanh từ Công ty Thủy điện Hòa Bình, mực nước lúc 7 giờ ngày 5/8 tại thượng lưu hồ Hòa Bình là 106,14 m, hạ lưu đập thủy điện là 13,43 m; lượng nước về hồ là 1.577 m3/s, nước qua tổ máy là 3.358 m3/s, nước xả qua cửa xả là 1.600 m3/s.
Vào rạng sáng 23/7, lũ lớn xuất hiện trên suối Nậm Ngám đã tàn phá hơn 10 ha lúa hai vụ dọc hai bên bờ suối của người dân xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Tối 4/8, ông Trần Công Thìn, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và xây dựng giao thông 1 tỉnh Sơn La thông tin, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua đoạn đường Km34+210/Quốc lộ 279D thuộc xã Chiềng Lao, huyện Mường La (tỉnh Sơn La). Quốc lộ 279D là tuyến đường nối từ tỉnh Sơn La đi các tỉnh Lai Châu, Lào Cai.
Lúc 21 giờ 30 ngày 4/8, mưa vẫn tiếp tục rơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nước Sông Bằng vẫn đang ở mức cao. Nếu trong đêm 4/8 tiếp tục mưa lớn thì sẽ gây thêm nhiều ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất.