Ngày 25/6 sẽ khởi công dự án Vành đai 4 Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.
Chú thích ảnh
Tổng chiều dài Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là gần 113 km. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Đồng Tháp cùng với UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Tiền Giang tổ chức 2 điểm cầu Lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 Thủ đô tại điểm cầu thành phố Hà Nội và dự án xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp. Lễ khởi công hai dự án sẽ được tổ chức đồng loạt từ 8h ngày 25/6 tới.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội gồm 7 dự án thành phần (3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) theo hình thức đầu tư công và 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tổng chiều dài dự án gần 113 km; trong đó, đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 58,2 km; đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km; đoạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km.

Dự án được đầu tư phân kỳ đường cao tốc với quy mô 4/6 làn xe, hạn chế tốc độ 80 km/h với bề rộng 17m. Đầu tư phân kỳ đường song hành (không liên tục) với quy mô mỗi bên có bề rộng 12m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 85.813 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có chiều dài gần 27,5 km. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m, vận tốc khai thác 80 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là gần 5.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến năm 2027.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.