Ngày 14/11, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn Hiệp định đối ngoại

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 14/11, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sau đó, quốc hội xem videoclip về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước. Bộ trưởng Bộ ngoại giao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp ngày 13/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 433 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,35% tổng số ĐBQH); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số ĐBQH), có 04 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,84% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 25 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, trong đó có 3 ý kiến đại biểu tranh luận. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; khái niệm; chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức; nguyên tắc tuyển dụng viên chức; nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; thẩm quyền, căn cứ tuyển dụng viên chức; điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức; nguyên tắc, phương thức tuyển dụng, quản lý viên chức; vị trí việc làm của viên chức; hợp đồng làm việc đối với viên chức; hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ; quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp, ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và kinh doanh; tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương; những việc viên chức không được làm; thẩm quyền đánh giá viên chức; xếp loại chất lượng và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; khiếu nại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; khen thưởng, xử lý kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, tạm đình chỉ công tác đối với viên chức; áp dụng Luật Viên chức. Đồng thời, một số ý kiến đại biểu đề nghị rà soát kỹ thuật lập pháp trong xây dựng dự thảo Luật.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, tiến hành các nội dung sau: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 420 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,61% tổng số ĐBQH); trong đó, có 419 đại biểu tán thành (bằng 88,40% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử. Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu Quốc hội phát biểu, 1 ý kiến đại biểu tranh luận. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại điện tử; đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến; giao kết hợp đồng tự động trên nền tảng thương mại điện tử; trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử được tích hợp trên nền tảng tích hợp đa dịch vụ; nền tảng điện tử trong hoạt động livestream bán hàng, kinh doanh trực tiếp; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử, cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán hỗ trợ thương mại điện tử; trách nhiệm của pháp nhân được ủy quyền tại Việt Nam đối với nền tảng thương mại điện tử trung gian, nền tảng mạng xã hội trong hoạt động thương mại điện tử, nền tảng tích hợp đa dịch vụ; trách nhiệm của người bán trên nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, trong hoạt động livestream bán hàng; những hành vi bị cấm; phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển thương mại điện tử; giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử. Đồng thời, một số ý kiến đại biểu đề nghị rà soát với các quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thi hành Luật.

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.