Ngao tự nhiên chết bất thường, trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Chiều 9/8, ông Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày trên địa bàn phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn xuất hiện hiện tượng ngao chết với nhiều vỏ ngao tự nhiên trôi dạt vào bờ biển với số lượng lớn.
Chú thích ảnh
Ngao chết trôi dạt vào bờ biển 3 km, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Hồng Phong, Đại Thắng (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng ngao trôi dạt vào bờ trên bờ biển phường Hải Lĩnh với khối lượng lớn, tập trung thành những đống to, nhỏ khác nhau nhưng không có ruột bên trong, chỉ có lớp vỏ ngoài nên không gây ra mùi hôi, thối.

Theo các nhà chuyên môn, loại ngao chết trôi dạt vào vùng biển phường Hải Lĩnh được xác định là loài ngao tím có tên khoa học là Mactra Violacea, kích cỡ khoảng 30 - 40 con/kg, nằm trải dài dọc bờ biển 3 km, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Hồng Phong, Đại Thắng với khối lượng ước khoảng 3 tấn vỏ.

Chú thích ảnh
Vỏ ngao chết trôi dạt vào bờ biển được xác định là loài ngao tím có tên khoa học là Mactra violacea. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo phản ánh của người dân địa phương, cứ vào tháng 7, tháng 8 hàng năm, vùng biển này thường có hiện tượng ngao, sò, ốc… chết và trôi dạt vào bờ, nhưng với số lượng không nhiều. Đây là năm đầu tiên vùng biển này có khối lượng ngao chết trôi dạt vào bờ nhiều như thế.

Chú thích ảnh
Vỏ ngao chết trôi dạt vào bờ biển phường Hải Lĩnh (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Cũng trong chiều 9/8, Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân ban đầu. Theo đó, đây là hiện tượng ngao tự nhiên chết ngoài biển có thể là do thay đổi độ mặn đột ngột trong mùa mưa lũ nên vỏ trôi dạt vào bờ. 

Ông Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, UBND thị xã đã chỉ đạo các lực lượng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình vỏ ngao trôi dạt vào bờ biển. Đồng thời chỉ đạo UBND phường Hải Lĩnh tổ chức lực lượng thu gom, chôn lấp vỏ ngao theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan bờ biển và hoàn thành trước 10 giờ ngày 10/8.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.