Hà Nội đã xác định được nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Yên Sở

Từ ngày 22/6 tới nay, mỗi ngày, nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thu gom hàng trăm kg cá chết nổi tại hồ Yên Sở.
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang thu vớt cá chết tại hồ Yên Sở.

Trước hiện tượng có nhiều cá chết nổi tại hồ Yên Sở (Hoàng Mai), chiều 28/6, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội - đơn vị quản lý hồ trên cho biết, nguyên nhân là do thay đổi thời tiết.

Cá chết là hiện tượng tự nhiên, bình thường, không có chuyện nguồn nước bị ô nhiễm nặng hay bị đầu độc dẫn đến như vậy. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tại hồ điều hòa Yên Sở xảy ra tình trạng cá bị chết nổi trên mặt hồ; vào các năm 2020 và 2021, tại đây cũng đã từng xảy ra hiện tượng cá chết.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết thêm, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố có những trận mưa lớn dẫn đến phải vận hành mở cửa điều tiết đưa nước vào hồ. Sau đó là nắng nóng kéo dài dẫn đến hiện tượng cá tự nhiên trong hồ (chủ yếu là cá rô phi) bị chết. Phía Công ty đã báo cáo các cơ quan chức năng và tăng cường thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang thu vớt cá chết tại hồ Yên Sở.

Từ ngày 22 - 26/6, trung bình mỗi ngày nhân viên của Công ty thu gom khoảng 200 - 350 kg cá chết. Đến ngày 27/6, lượng cá chết đã giảm dần, khối lượng thu gom trung bình khoảng 150 - 200 kg cá/ngày. Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong vài ngày tới khi thời tiết dịu mát sẽ không còn hiện tượng trên.

Hồ Yên Sở có diện tích rộng khoảng 70 ha, có chức năng điều hòa, chứa nước trên toàn hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.