Ngành điện TP Hồ Chí Minh kích hoạt phương án ứng phó mùa nắng nóng

TP Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, liên tiếp lập các mức kỷ lục mới. Trước áp lực này, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Nhân viên điều hành duy trì, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.

Những ngày đầu tháng 4/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36 - 37 độ C, có thời điểm nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên đến 40 - 42 độ C. Thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao, khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng nhanh qua từng ngày.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hồ Chí Minh, ngày 7/4, sản lượng điện toàn Thành phố đạt 185,67 triệu kWh, công suất đỉnh (Pmax) đạt 8.888 MW. Ngay ngày hôm sau (8/4), các chỉ số tiếp tục lập đỉnh mới với sản lượng 190,69 triệu kWh và công suất đỉnh lên tới 9.107 MW.

Chú thích ảnh
Điều độ viên đang trực tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ điện ngày 8/4 đã vượt 6,63% so với kỷ lục năm 2025 (178,81 triệu kWh, ghi nhận ngày 5/8/2025). Dự báo, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trong cuối tháng 4 và tháng 5 - giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Để bảo đảm cung cấp điện liên tục, EVNHCMC đã hoàn tất công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện có gián đoạn cung cấp điện trước ngày 31/3/2026. Trong mùa cao điểm, ngành điện hạn chế tối đa việc cắt điện theo kế hoạch, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại như sửa chữa điện “nóng” (live-line), rửa sứ online và sử dụng máy biến áp lưu động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chú thích ảnh
Công nhân điện lực thực hiện vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao.

Song song đó, EVNHCMC đang triển khai các giải pháp theo Chỉ thị số 09/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết Tổng công ty đã làm việc với 3.150 khách hàng sản xuất lớn để dịch chuyển 5 - 10% công suất khỏi khung giờ cao điểm (17 giờ – 20 giờ) sang sau 22 giờ. Đồng thời, hơn 3.660 khách hàng sản xuất, dịch vụ đã ký cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), với tổng công suất có thể dịch chuyển khoảng 210 MW.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, ngành điện Thành phố nhấn mạnh vai trò của người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. EVNHCMC khuyến cáo khách hàng sử dụng máy lạnh ở mức 26 - 28 độ C, kết hợp quạt gió để giảm tiêu thụ điện.

Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp được khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. EVNHCMC đã triển khai chức năng “Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà” trên website và ứng dụng chăm sóc khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký trực tuyến theo quy định.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, việc kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp kỹ thuật của ngành điện và ý thức tiết kiệm của người sử dụng được xem là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và vận hành ổn định hệ thống điện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.