Trên các trục giao thông này, hoa giấy bung nở dày đặc kéo dài nhiều km, kết thành từng “thảm hoa” nổi bật giữa dòng phương tiện qua lại tấp nập. Sắc hồng chủ đạo xen lẫn đỏ, trắng, cam… tạo nên bức tranh sinh động, góp phần làm dịu đi cảm giác oi bức của mùa nắng nóng.
Người dân sinh sống ven các tuyến đường cho biết, hoa giấy thường nở rộ vào mùa nắng nóng. Nhờ khả năng chịu hạn tốt, loại cây này phát triển mạnh, ít tốn công chăm sóc nhưng lại mang đến hiệu quả cảnh quan cao.
Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Trung Mỹ Tây), chia sẻ: “Mỗi năm đến thời điểm này, hoa giấy lại nở rực cả tuyến đường. Đi ngang qua thấy rất dễ chịu, không gian như tươi sáng hơn, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Cường (xã Vĩnh Lộc), tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Đỗ Mười cho biết: “Hoa nở dày và đều kéo dài nhiều km, nhìn rất đẹp mắt. Những lúc dừng đèn đỏ, tôi thấy đỡ căng thẳng hơn vì có cảnh quan xanh, sạch, nhiều màu sắc”.
Không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, những dải hoa giấy còn mang lại cảm giác thư giãn cho người tham gia giao thông, đồng thời thể hiện hiệu quả của việc sử dụng cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu tại thành phố.