Ngân hàng Việt hấp dẫn dòng vốn ngoại

Nhiều ngân hàng Việt đang thu sút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài là các ngân hàng, tập đoàn tài chính lớn.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại VPBank Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) vừa công bố thông tin về kế hoạch phát hành riêng lẻ gần 95 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,63% lượng cổ phiếu SSB đang lưu hành và hơn 3,7% sau khi hoàn thành phát hành để chào bán cho 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Dự kiến quỹ Norfund (The Norwegian Investment Fund for developing countries - Quỹ đầu tư Na Uy cho các nước đang phát triển) sẽ là đối tượng chào bán lần này và số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

SeABank cho biết giá chào không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu. Giá bán cao nhất là dự kiến là 37.032 đồng/cổ phiếu. Số tiền SeABank thu về từ thương vụ này ước tính tối thiểu là 1.216,7 tỷ đồng và tối đa là 3.503 tỷ đồng.

Cũng đang trong tầm quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài còn có Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB). Mới đây, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết SHB sẽ thực hiện các bước chuẩn bị để chào bán 20% vốn cổ phần cho một đối tác chiến lược. Danh tính các bên liên quan vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhiều thông tin bên lề cho biết một số nhà đầu tư tiềm năng từ Hàn Quốc và Nhật Bản đã có những cuộc tiếp xúc với SHB. 

Giá trị của thỏa thuận này dự kiến khoảng từ 2-2,3 tỷ USD và sẽ hoàn tất trong năm nay hoặc đầu năm 2024 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SHB mới khoảng 7%, còn cách rất xa mức trần 30% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đây là một cơ hội hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại và như Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB Đỗ Quang Hiển từng ví ngân hàng này như một cô gái đẹp đang có rất nhiều "chàng trai" từ các quốc gia muốn "kết hôn".

"Nhưng SHB muốn chọn "chàng rể" chung thủy, cùng đi chặng đường dài. Dù vậy, để đi cùng 10-20 năm là không dễ dàng", Chủ tịch SHB chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ đã tiếp xúc sâu hơn với các tập đoàn tài chính nước ngoài, dự kiến trong năm nay hoặc đầu năm sau SHB sẽ có một chàng rể ngắn và trung hạn.

Trước đó, SHB vừa hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV SHB (SHBFinance) cho Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan (thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG, Nhật Bản) sau hơn 1 năm kể từ khi SHB và Krungsri ký hợp đồng chuyển nhượng vốn. Hai bên sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sau 3 năm theo thỏa thuận đã ký.

Krungsri từng tiết lộ ngân hàng này sẽ chi 5,1 tỷ baht Thái, tương đương 156 triệu USD cho thương vụ, tức tương đương hơn 3.500 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho biết: Nguồn thặng dư từ thương vụ cũng giúp SHB tăng cường bộ đệm vốn, một trong những cơ sở để đẩy nhanh lộ trình triển khai Basel III và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong năm 2023.

Đồng thời, giao dịch này sẽ mang lại nguồn thặng dư đáng kể cho cổ đông SHB, tạo thêm nguồn lực để ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, đầu tư hơn nữa cho quá trình chuyển đổi số...

Cổ phiếu SSB và SHB cũng là 2 mã vừa lọt vào rổ chỉ số VN30 trong đợt công bố danh mục mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Theo giới đầu tư, việc xuất hiện trong VN30 sẽ tăng sức hấp dẫn và giá trị của các cổ phiếu này.

Còn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB), hơn 1,19 tỷ cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc (SMFG) của Nhật Bản.

Số cổ phiếu trên tương đương 17,734% lượng cổ phần đang lưu hành của VPBank và 15% lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán thành công. VPBank cho biết thời gian thực hiện trong quý III, quý IV/2023, sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SMBC mua cổ phần của VPBank và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Với giá phát hành dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu, VPBank dự kiến thu về hơn 35.900 tỷ đồng (1,5 tỷ USD), vốn điều lệ sẽ tăng thêm 11.905 tỷ đồng. Thương vụ này xác lập kỷ lục mới về giá trị chuyển nhượng trong ngành ngân hàng.

Trước VPBank, quy mô thỏa thuận đầu tư chiến lược lớn nhất thuộc về thương vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hồi tháng 11/2019. BIDV đã phát hành riêng lẻ thành công cho Ngân hàng KEB Hana Bank (Hàn Quốc) hơn 603,3 triệu cổ phần với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng, tăng quy mô vốn điều lệ từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng.

Chưa dừng ở đó, BIDV còn đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, thời gian qua đã có những điều không thuận lợi làm chậm kế hoạch phát hành, tuy nhiên BIDV vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này và đang có một số nhà đầu tư tiềm năng.

"BIDV sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2023", ông Tú nhấn mạnh.

Tương tự, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng cho biết đang có kế hoạch tăng vốn thông qua bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Vietcombank dự kiến phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ thực hiện trong năm nay hoặc năm 2024; còn LPBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá các ngân hàng, tập đoàn tài chính nước ngoài có kinh nghiệm và đi trước nhiều năm nên khi rót vốn vào ngân hàng nội sẽ phải cân nhắc để dòng tiền phát huy hiệu quả, giúp nâng cao khả năng quản trị và điều hành, chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng.

Hiện nhiều ngân hàng đã kín hoặc gần kín tỷ lệ sở hữu vốn ngoại. Tuy nhiên vẫn còn một số ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài rất thấp như tại SeABank, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank)... Đây là một trong những yếu tố giúp ngân hàng Việt ngày một hấp dẫn hơn nữa dòng vốn ngoại.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.