Chứng khoán phiên 18/7: Cổ phiếu ngân hàng trở thành trụ đỡ thị trường

Các chỉ số chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay dao động trong biên độ hẹp. Nhờ có cổ phiếu ngân hàng, VN-Index đã kéo dài mạch tăng thành 8 phiên liên tiếp.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, VN-Index tăng 0,96 điểm lên 1.174,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 837,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 16.798 tỷ đồng. Toàn sàn có 188 mã tăng giá, 272 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,01 điểm lên 230,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 101,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.602 tỷ đồng. Toàn sàn có 88 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,21 điểm lên 87,02 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 50,7 triệu đơn vị, tương ứng trên 660 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 112 mã giảm giá và 102 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay vẫn tiếp tục mạch mua ròng. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 406 tỷ đồng trên HOSE và 45,75 tỷ đồng trên HNX, trong khi chỉ bán ròng 6,16 tỷ đồng trên UPCOM.

Dù sắc đỏ lan rộng, nhưng chỉ số vẫn giữ được sắc xanh nhờ những mã cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng như TPB tăng 3,8%, VPB tăng 2,4%, STB tăng 1,6%, TCB tăng 1,3%, BID tăng 1,1%, VIB tăng 0,7%, CTG tăng 0,5%. Cùng đó, các mã thuộc nhóm VN30 như GAS, POW, VNM cũng tăng giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến khá tiêu cực với sắc đỏ lan rộng. Cùng đó, nhóm hóa chất cũng đồng loạt giảm giá. Nhóm thủy sản chìm sâu trong sắc đỏ. Các nhóm cổ phiếu còn lại hầu hết diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Nhận định về phiên giao dịch hôm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho biết, rung lắc mạnh quanh mốc tham chiếu, VN - Index ghi nhận sự giằng co xuyên suốt phiên giao dịch sáng khiến chỉ số chung liên tục dao động trong biên độ 3 điểm quanh khu vực 1.172 điểm.

Hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh nhẹ và chỉ có số ít được lực cầu tìm đến như ngân hàng, điện.

Tuy thanh khoản vẫn duy trì ở mức tốt nhưng chưa có sự cải thiện tích cực trở lại trong phiên chiều.

Tính đến 14 giờ, tổng thanh khoản mua và bán chủ động gần như tương đương nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng tại vùng điểm tâm lý quanh 1.170 điểm.

Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đang cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư sau nhịp tăng điểm liên tiếp.

Xét về khung đồ thị giờ, các chỉ báo đều đồng loạt hình thành đỉnh và dần suy yếu cho thấy lực cầu hiện tại chưa thật sự thuyết phục để giúp VN - Index nối dài mạch tăng điểm ngay trong ngắn hạn. Thị trường trong các phiên tới sẽ dao động trong biên độ hẹp trước khi cho xu hướng mới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.