Ngân hàng UBS phải nộp thế chấp 1,1 tỷ euro do cáo buộc gian lận thuế

Ngày 12/1, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đã bác bỏ đơn kháng cáo của ngân hàng UBS - một trong những ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ - về việc phải nộp một khoản thế chấp trị giá hơn 1 tỷ euro liên quan đến hành vi gian lận thuế.
Ngân hàng UBS phải nộp thế chấp 1,1 tỷ euro do cáo buộc gian lận thuế ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: forbes.com

Trong một tuyên bố, ECHR thông báo nhất trí với phán quyết mà Tòa án Pháp đưa ra trước đó khi cho rằng ngân hàng UBS phải nộp khoản thế chấp 1,1 tỷ euro (tương đương 1,24 tỷ USD) trong thời gian chờ tòa xét xử về cáo buộc giúp khách hàng nước này che giấu tài sản của họ. ECHR nhấn mạnh khoản thế chấp này là "một biện pháp tạm thời" và không đồng nghĩa là ngân hàng này đã bị kết tội.

Phán quyết của ECHR là đòn giáng mạnh đối với những nỗ lực của UBS trong việc dàn xếp cuộc chiến pháp lý liên quan đến hành vi gian lận thuế tại Pháp. Trước đó, Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến ngân hàng UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ từ năm 2004 đến 2012. Các thẩm phán Pháp nghi ngờ UBS lôi kéo trái phép và lập các tài khoản kép cho khách hàng Pháp nhằm che giấu việc chuyển tiền sang Thụy Sĩ hòng trốn thuế ở Pháp, gây thiệt hại cho nhà nước Pháp khoảng 10 tỷ euro. Tòa án Pháp sau đó đã yêu cầu UBS phải nộp khoản tiền thế chấp 1,1 tỷ euro để chờ tòa ra phán quyết cuối cùng về các cáo buộc UBS liên quan đến hoạt động rửa tiền và gian lận thuế.

Hồi năm 2014, ngân hàng UBS cũng đã gặp tình cảnh tương tự khi bị cáo buộc tội danh che giấu tài sản của khách hàng nhằm mục đích trốn thuế. Ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ này sau đó phải nộp phạt một khoản tiền trị giá 1,1 tỷ euro.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.