Hong Kong điều tra UBS thao túng lãi suất

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA) vừa quyết định tiến hành điều tra về việc UBS, ngân hàng thương mại lớn nhất Thụy Sĩ, có thể gian lận lãi suất liên ngân hàng.
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA) vừa quyết định tiến hành điều tra về việc UBS, ngân hàng thương mại lớn nhất Thụy Sĩ, có thể gian lận lãi suất liên ngân hàng. Quyết định này được đưa ra sau khi UBS đã đồng ý nộp phạt một khoản tiền lớn trong vụ bê bối về lãi suất liên ngân hàng Luân Đôn (Libor).
Hong Kong điều tra UBS thao túng lãi suất ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

HKMA cho biết họ đã nhận được thông tin từ các nhà quản lý điều hành ở nước ngoài về việc USB có thể có "hành vi sai trái" liên quan đến việc đề xuất lên chính quyền Hong Kong xem xét lãi suất Hibor và một số lãi suất tham chiếu khác ở châu Á. Một phát ngôn viên của UBS tại Hong Kong nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tiền tệ khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xác định lãi suất chuẩn trên toàn cầu”. Trước đó, UBS đã đồng ý trả gần 1,4 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 1,53 tỷ USD) tiền phạt cho các nhà chức trách Mỹ, Anh và Thụy Sĩ để giải quyết vụ điều tra liên quan đến lãi suất Libor. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Trong tuyên bố ngày 19/12, UBS cho biết sẽ trả 1,2 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ (CFTC), 160 triệu bảng Anh (237 triệu franc Thụy Sĩ) cho Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh (FSA) và 59 triệu franc (65 triệu USD) cho Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (Finma).Vân Anh (Theo AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.