Ngân hàng UBS cắt giảm 10.000 nhân viên vì thua lỗ

Trong báo cáo kinh doanh quý 3/2012 được công bố ngày 30/10, ngân hàng số 1 Thụy Sĩ UBS đã lỗ 2,2 tỷ CHF (phrăng Thụy Sĩ), tương đương 2,3 tỷ USD, so với lợi nhuận thu được trong quý 2 đạt 425 triệu CHF và 1,02 tỷ CHF trong cùng kỳ năm ngoái.
Trong báo cáo kinh doanh quý 3/2012 được công bố ngày 30/10, ngân hàng số 1 Thụy Sĩ UBS đã lỗ 2,2 tỷ  CHF (phrăng Thụy Sĩ), tương đương 2,3 tỷ USD, so với lợi nhuận thu được trong quý 2 đạt 425 triệu CHF và 1,02 tỷ CHF trong cùng kỳ năm ngoái.

Trước tình hình trên, UBS sẽ thực hiện tái cơ cấu rất mạnh mẽ, cụ thể là từ nay đến năm 2015, UBS sẽ cắt giảm gần 10.000 nhân viên tại các chi nhánh trên toàn thế giới, nhằm giảm số nhân viên xuống còn 54.000 người vào năm 2015. Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư thuộc UBS cũng sẽ được tái cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh, vì doanh thu của ngân hàng này không đủ bù đắp khoản thâm hụt từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính. Việc tổ chức lại hoạt động của Ngân hàng đầu tư sẽ giúp UBS tiết kiệm được khoảng 3,4 tỷ CHF/năm.
Ngân hàng UBS cắt giảm 10.000 nhân viên vì thua lỗ ảnh 1

Ngân hàng số 1 Thụy Sĩ UBS phải tái cơ cấu vì thua lỗ. Ảnh: Internet.

Theo nhật báo "Le Temps", hai sự kiện trên là dấu mốc quan trọng, mang tính quyết định của ngân hàng số 1 Thụy Sĩ. Tổng Giám đốc UBS, ông Sergio Ermotti cho biết khoảng 2.500 trên tổng số 22.500 nhân viên tại Thụy Sĩ sẽ bị mất việc làm, số còn lại là tại các chi nhánh ở Mỹ và Anh.

Quá trình tái cấu trúc toàn bộ sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm tới với kinh phí khoảng 3,3 tỷ CHF. Ngân hàng Đầu tư của UBS sẽ giảm quy mô hoạt động, bỏ bớt một số sản phẩm tín dụng không mang lại lợi nhuận, đồng thời tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như cố vấn, phân tích tài chính, đổi ngoại tệ và kim loại quý hiếm…

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.