Nga và Đức nhất trí thúc đẩy tiến trình chính trị về Syria

Ngày 17/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận tình hình Syria và dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Nga và Đức nhất trí thúc đẩy tiến trình chính trị về Syria ảnh 1

Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel trong một cuộc gặp gỡ. Ảnh: AFP

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức rằng các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria hồi cuối tuần qua đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. 

Hãng tin Sputniknews đưa tin hai bên đều nhất trí khôi phục tiến trình chính trị về Syria, bao gồm các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và Astana (Kazakhstan).
Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin đã nhất trí rằng tiến trình chính trị cần phải tập trung vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài nhiều năm qua tại Syria.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này có một vai trò trung gian đặc biệt cho phép duy trì kênh đối thoại với Nga về cuộc khủng hoảng Syria.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang tiếp tục lao dốc sau khi Mỹ, Anh và Pháp ngày 14/4 vừa qua tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria với lý do đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma thuộc khu vực Đông Ghouta của Syria cách đây 10 ngày. 
Phương Tây cáo buộc Damascus thực hiện vụ tấn công này, song Nga và Syria bác bỏ, cho rằng vụ việc là một kế hoạch được dàn dựng của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria. Mặc dù vậy, ngày 15/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cải thiện quan hệ chính trị với phương Tây.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.