Nga và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác hạt nhân song phương

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/2, Ấn Độ và Nga đã ký một nghị định thư sửa đổi thỏa thuận liên chính phủ năm 2008 về hợp tác xây dựng các lò phản ứng hạt nhân bổ sung tại địa điểm thuộc Dự án điện hạt nhân Kudankulam (KKNPP) và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân do Nga thiết kế tại các địa điểm mới ở Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Rostov tại Nga. Ảnh minh họa: TASS

Lễ ký diễn ra giữa ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosatom và ông Ajit Kumar Mohanty, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ấn Độ tại địa điểm KKNPP. Tại đây, Rosatom đã xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân VVER công suất 1.000 MWe và đang xây dựng thêm 4 lò phản ứng có công suất tương tự.

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, phái đoàn Nga đã thị sát các tổ máy điện đang được xây dựng trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của KKNPP và thảo luận về chương trình hợp tác lâu dài. Kết quả của cuộc đàm phán là một văn bản quan trọng đã được ký kết trong khuôn khổ dự án chung Nga - Ấn Độ, cụ thể là một nghị định thư cho thỏa thuận liên chính phủ về xây dựng các tổ máy điện giai đoạn 2 và 3 của Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam kể từ năm 2008.

Theo ông Alexey Likhachev, Ấn Độ là đối tác chiến lược của Nga. Hợp tác hạt nhân Nga - Ấn nằm trong các văn kiện liên chính phủ đầu tiên về các dự án điện hạt nhân của Ấn Độ do Nga thiết kế, được ký kết từ những năm 80 của thế kỷ trước. Cuối năm ngoái đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm tổ máy KKNPP số 1 hòa mạng lưới điện của Ấn Độ. Nga đang tiếp tục triển khai các dự án chung trong những lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân khác nhau đồng thời lạc quan về sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác với Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.