Mỹ, Hàn Quốc tổ chức hội nghị cấp cao về hợp tác hạt nhân

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay Seoul và Washington ngày 16/10 đã tổ chức hội nghị năng lượng hạt nhân cấp cao, theo hình thức trực tuyến, để thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và nghiên cứu hạt nhân cũng như các vấn đề liên quan khác. 
Chú thích ảnh
Thứ trướng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach (trái) và Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho (phải) tại Đối thoại kinh tế cấp cao ở Seoul ngày 6/11/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho và Thứ trưởng Năng lượng Mỹ Mark Menezes đã đồng chủ trì phiên họp của Ủy ban Song phương Cấp cao (HLBC) - cơ quan tham vấn cao nhất của 2 đồng minh này về hợp tác năng lượng hạt nhân chiến lược, được thành lập năm 2016 sau khi Seoul và Washington sửa đổi hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân năm 2015. 

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay “trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Hàn Quốc và Mỹ ngày càng trở nên lớn hơn, 2 nước đã chia sẻ quan điểm rằng 2 bên nên tiếp tục đi sâu và phát triển hợp tác trong các hoạt động xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân, nghiên cứu - phát triển nguyên tử và an ninh hạt nhân theo hiệp định năng lượng hạt nhân sửa đổi. Vì vậy, 2 nước đã nhất trí tiếp tục tham vấn chặt chẽ trong tương lai”.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.