Hàn Quốc, Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược

Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong bối cảnh hai nước cùng phải đối phó với các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn ngày 3/1 sau cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell ở Washington (Mỹ). 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tại lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại thủ đô Seoul ngày 25/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Kim Gunn cho biết hai bên đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề song phương và khu vực, cũng như lên kế hoạch cho cuộc đàm phán cấp cao sắp tới giữa hai nước. Ông nêu rõ: "Chúng tôi đã nhất trí giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực với sự thống nhất cơ bản rằng hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược". Theo Thứ trưởng Kim Gunn, các cuộc thảo luận tương tự đã diễn ra trong bữa trưa ngày 2/1 giữa ông với quan chức cấp cao chuyên trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Allison Hooker.

Ông Kim Gunn cũng cho hay không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng Hàn Quốc đóng vai trò tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, bao gồm cả vấn đề Hàn Quốc triển khai binh sĩ tới khu vực này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.